Cà Mau: Tôm, cá chết làng loạt vì nước bốc mùi hôi thối

Từ đầu tháng 4 đến nay đã có 5 vụ cá chết nổi lềnh bềnh tại các tuyến sông xung quanh 2 ấp Trung Cang, Thanh Vọng (xã TânTrung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Về nguyên nhân khiến cá tôm chết hàng loạt, ngày 20/7, báo cáo của ông Thái Hoàng Bo, Phó Chủ tịch UBND H.Đầm Dơi (Cà Mau) cho thấy, nước ở 3 tuyến sông Gành Hào, Bảy Háp và Mường Điều thuộc (X.Tân Trung, H.Đầm Dơi, Cà Mau) có hiện tượng ô nhiễm khi nước dần bị xám đen, bốc mùi hôi thối gây ra hiện tượng cá chết đồng loạt.

Cá chết hàng loạt do nước đột ngột chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối (Ảnh minh họa)

Từ đầu tháng 4 đến nay đã có 5 vụ cá chết nổi lềnh bềnh tại các tuyến sông xung quanh 2 ấp Trung Cang, Thanh Vọng (xã TânTrung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Mỗi ngày trung bình người dân vớt được 2-3kg tôm và cá chết khi thủy triều cạn dần. Các hộ dân nuôi tôm, cá ở khu vực này không dám lấy nước vào vuông để nuôi tôm để tránh thiệ thại về tôm.

Nhận biết tình hình bất ổn, ông Nguyễn Tiến Hải (Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) yêu cầu các ban ngành vào cuộc và tìm ra nguyên nhân gây ra việc tôm, cá chết. Đồng thời tìm ra hướng giải quyết, khắc phục nhanh để người dân tiếp tục tăng gia sản xuất.

Được biết các cơ sở sản xuất công nghiệp tại KCN Hòa Trung thuộc địa bàn xã Tân Trung đang được kiểm tra liên tục về việc xử lý chất thải môi trường 24/24.

Chủ tịch tỉnh cũng đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, không theo dõi thường xuyên để đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ca-mau-tom-ca-chet-lang-loat-vi-nuoc-boc-mui-hoi-thoi-d59849.html