Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ơn người có công

Sáng 31-12, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau khởi công công trình đầu tư xây dựng Đền thờ mười Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai (tại khóm 6, phường 9, TP Cà Mau). Đây là một trong chín công trình trọng điểm mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Cà Mau (1-1-1997 – 1-1-2017).

Công trình nêu trên có tổng vốn đầu tư hơn 40,5 tỷ đồng, quy mô được mở rộng lên hơn 1.100 m2 (tăng hơn 8.100m2 so với quy mô công trình cũ). Các hạng mục chính của công trình, gồm: gian thờ, bia ghi danh, phòng trưng bày, khu mô phỏng đảo Hòn Khoai, không gian cây cảnh, đường nội bộ, khu sinh hoạt truyền thống…

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Công trình là tâm nguyện thiết tha của đông đảo đồng chí, đồng đội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau, nhằm ghi công, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Việc xây dựng công trình còn nhằm tri ân, tôn vinh những người đã công hiến, hy sinh vì Tổ quốc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn đời của dân tộc ta, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của tỉnh Cà Mau đến thế hệ trẻ và nhân dân tỉnh nhà.

Trước lễ khởi công, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Cà Mau cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân… Cà Mau đã đến dâng hoa, hương khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường 1, TP Cà Mau.

Cùng ngày, tỉnh Cà Mau và tỉnh Ninh Bình đã ký hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai đoàn cũng đến viếng, thắp hương Bác Hồ tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Cà Mau.

Được biết, lễ kỷ niệm mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Cà Mau sẽ chính thức diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh vào tối cùng ngày, 31-12.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31714002-ca-mau-nhieu-hoat-dong-tri-on-nguoi-co-cong.html