Cà Mau: Không có chuyện Chủ tịch TP đi nước ngoài không xin phép

Chiều qua, ông Lý Khánh Ly, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau có báo cáo gửi Sở TT&TT về thông tin Chủ tịch UBND TP đi nước ngoài không xin phép.

Theo đó, ngày 26/4, ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau có đơn nghỉ phép năm để đi tham quan, du lịch tại Nhật Bản gửi chi bộ HĐND và UBND TP.

Xét thấy việc ông Hữu xin nghỉ phép năm để tham quan du lịch, dự hội nghị và thị sát thực tế về công nghệ đèn Led tại Nhật Bản không trái với quy định nên chi bộ HĐND và chi bộ UBND TP đã thống nhất và có tờ trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy xem xét.

Văn bản của UBND TP. Cà Mau

Ngày 28/4, Thường trực Thành ủy có công văn thống nhất cho ông Hữu đi Nhật Bản từ ngày 30/5 đến hết ngày 5/6/.

Ngày 9/5, UBND TP Cà Mau có tờ trình gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau xem xét, xin ý kiến cho ông Hữu đi nước ngoài, thời gian như trên, kinh phí do ông Hữu tự túc.

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép ông Hữu đi tham quan, du lịch tại Nhật Bản trên cơ sở đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 346-CV/VPTU ngày 12/5 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Ly khẳng định, thời gian qua một số tờ báo đưa tin Chủ tịch UBND TP đi nước ngoài không xin phép là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức… gây hoài nghi trong dư luận xã hội. UBND TP kiến nghị Sở TT&TT xem xét đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/11, tờ báo thông tin Chủ tịch TP.Cà Mau đi nước ngoài không xin phép. Sau đó, nhiều tờ báo đăng tải thông tin sai sự thật trên. Có tờ báo sửa tựa rằng, Chủ tịch đi nước ngoài không xin phép chi bộ nơi sinh hoạt đảng (?).

Ngày 9/11, Sở TT&TT có văn bản đề nghị UBND TP.Cà Mau kiểm tra báo cáo.

Theo Công an TP.HCM

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ca-mau-khong-co-chuyen-chu-tich-tp-di-nuoc-ngoai-khong-xin-phep-339114.html