Cà Mau: 'Khó' xử lý việc các hãng xe tự ý thu tiền xe trung chuyển

Đó là khẳng định của ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau về việc một số hãng xe khách hoạt động tại tỉnh Cà Mau tự ý thu thêm tiền của hành khách khi họ có nhu cầu đi xe trung chuyển…

Đừng xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”

Trao đổi với PV về bài báo “Nhiều hãng xe tại Cà Mau tự ý thu thêm tiền xe trung chuyển với hành khách”, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo, Sở GTVT đã mời 2 doanh nghiệp có liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, theo giải trình của Chi nhánh DNTN Tuấn Hiệp thì doanh nghiệp cam kết bán vé theo đúng giá vé đã niêm yết và doanh nghiệp không có chủ trương cho nhân viên thuộc doanh nghiệp thu thêm tiền của hành khách khi đi xe trung chuyển. Qua phản ánh của báo chí, doanh nghiệp sẽ kiểm tra, chấn chỉnh đối với tất cả nhân viên thuộc doanh nghiệp, nếu có sai sót xảy ra như báo đã nêu.

Còn theo DNTN xe khách Hòa Thuận, thì doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, niêm yết và bán vé theo đúng quy định, tuyệt đối không thu thêm 20.000 đồng như phản ánh của báo. Đồng thời, theo báo cáo số 54/BC-BĐH ngày 12/9/2017 của Ban điều hành bến xe tàu thì thời gian qua, tại bến xe khách Cà Mau chưa nhận được thông tin phản ánh trực tiếp của hành khách và thông tin phản ánh qua thùng thư góp ý tại bến về việc xe trung chuyển thu tiền của hành khách.

Cũng theo ông Nam, thời gian qua Sở GTVT cũng chưa ghi nhận thông tin phản ánh của người dân về việc xe trung chuyển thu tiền của hành khách, thông qua số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT và của Thanh tra Sở GTVT.

Nhìn chung, qua kiểm tra sơ bộ như trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau chưa phát hiện sai phạm tại các hãng xe này. Tuy nhiên, khi PV đưa ra một số chứng cớ chứng minh về việc các hãng xe khách này tự ý thu thêm tiền của hành khách khi đi xe trung chuyển thì ông Nam lại nói là hiện nay “khó” xử lý sự việc trên. Bởi lẽ, các nhân viên của các hãng xe đều biết mặt các cán bộ của Sở này, nếu cho cán bộ đi xe để thu thập chứng cứ sai phạm thì sẽ dễ bị nhân viên của các hãng xe khách tại địa bàn phát hiện…việc thu thập chứng cứ sai phạm của các hãng xe khách cần phải có thời gian.

Các hãng xe khách hoạt động tại tỉnh Cà Mau “tự ý” thu thêm tiền của hành khách khi đi xe trung chuyển.

Sự thật như thế, là cơ quan trực tiếp quản lý các hoạt động vận tải, lẽ ra, Sở GTVT phải có trách nhiệm vào cuộc quyết liệt để xử lý triệt để sai phạm trên nhưng đằng này vị Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau lại cho rằng chưa phát hiện sai phạm tại các hãng xe. Điều này làm cho dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng có gì khuất tất trong quá trình xử lý sai phạm trên hay không mà Sở GTVT tỉnh Cà Mau lại xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” như vậy.

Có “né” thuế hay không?

Như đã đưa tin, thời gian gần đây một số hãng xe khách hoạt động tại tỉnh Cà Mau tự ý thu thêm tiền của hành khách khi họ có nhu cầu đi xe trung chuyển, trong khi không có bất cứ quy định nào bắt hành khách phải trả thêm tiền phí ngoài giá vé xe trên tuyến cố định. Đơn cử như trường hợp của hãng xe khách Phước Hưng có trụ sở tại bến xe Cà Mau, hay hãng xe khách Tuấn Hiệp và hãng xe khách Hòa Thuận cùng tại địa chỉ đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Việc các hãng xe này tự ý thu thêm 20.000 đồng đối với mỗi hành khách khi họ có nhu cầu đi xe trung chuyển ra bến xe, không chỉ khiến hành khách thiệt hại mà còn có thể khiến Nhà nước thất thu thuế.

Thực trạng cho thấy, các hãng xe này kinh doanh vận chuyển hành khách các tuyến liên tỉnh nên việc kiểm soát còn hạn chế. Việc thu tiền ngoài mức vé giá xe trên tuyến cố định đối với hành khách tất nhiên sẽ không được các hãng xe này kê khai doanh thu và bỏ ngoài sổ sách kế toán. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu các hãng xe này có đã có hành vi trốn thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Với tình tiết trên, thiết nghĩ cơ quan thuế tỉnh Cà Mau cũng cần sớm vào cuộc để làm rõ vấn đề trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Minh Luân – Hồng Ân

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/ca-mau-kho-xu-ly-viec-cac-hang-xe-tu-y-thu-tien-xe-trung-chuyen-p54450.html