Cà Mau: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động ven biển

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau, trong năm 2017, Sở sẽ đào tạo nghề cho khoảng 13.000 lao động vùng ven biển, tập trung chủ yếu ở các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi.

Trong đó, 5.700 lao động được đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Chính phủ, phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm thông qua đào tạo chiếm 80% trở lên, qua đó, giúp lao động ven biển có việc làm ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, Cà Mau còn mở 16 lớp đào tạo trực tiếp cho ngư dân, sau đó, cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng 4 và hạng 5, chứng chỉ thuyền viên tàu cá đánh bắt xa bờ. Đây là lần đầu tiên ngành Lao động tổ chức đào tạo nghề cho lao động ven biển với quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm đối với lao động ven biển trong toàn tỉnh.

Tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động ven biển. Theo đó, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giúp lao động nhận thức đúng ý nghĩa và sự cần thiết khi tham gia các lớp đào tạo nghề. Đồng thời, các cơ sở dạy nghề cải tiến nội dung giảng dạy, đi vào thực chất, lý thuyết gắn với thực hành; tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa nội dung. Cà Mau đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cấp, ngành để được hỗ trợ khi cần thiết; chú ý khâu tìm việc làm cho lao động sau đào tạo.

Mỗi năm, tỉnh Cà Mau đào tạo nghề cho khoảng 38.000 lao động, phấn đấu đến năm 2020 bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho từ 38.000 - 40.000 lao động.

Trần Thành Nên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/ca-mau-chu-trong-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-ven-bien_t114c7n122110