Ca ghép thận không cùng huyết thống của Bệnh viện Xanh Pôn

Bệnh viện Xanh Pôn đã “mở màn” năm 2017 với ca ghép tạng vào sáng 3-1 và thành công như mong đợi. Sau một ngày được ghép, chiều 4-1, sức khỏe cả người cho và người hiến thận đều đã tiến triển tốt.

Đây là ca ghép thận đầu tiên của năm 2017 – ca ghép không cùng huyết thống và là ca thứ 19 của Bệnh viện kể từ khi triển khai ghép tạng vào năm 2013, đánh dấu việc Bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép thận để đưa ghép thận trở thành hoạt động thường quy tại Bệnh viện.

Bệnh nhân là anh Cao Bá Th, 28 tuổi quê Thanh Hóa và người hiến thận là Nguyễn Trung Tuấn A, . 26 tuổi, quê Hải Dương.

Từ năm 2015, bệnh nhân đã được chẩn đoán suy thận mạn độ 2- viêm cầu thần mạn, đã được điều trị tại một số bệnh viện ở Hà Nội một thời gian dài trước khi có chỉ định ghép thận. Sau khi tìm hiểu về kỹ thuật ghép thận cũng như khả năng ghép của nhiều bệnh viện, bệnh nhân đã quyết định đến ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn khi biết nơi đây vừa khánh thành Trung tâm kỹ thuật cao.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân

Sáng 3-12, ca ghép không cùng huyết thống được tiến hành với sự tham gia của hơn 30 người, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ths. Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau gần 3 tiếng tiến hành ghép, ca phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân đã có có nước tiểu đầy đủ ngay sau mổ.

Sau một ngày được ghép, sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt

Thành công trong ghép tạng đã không chỉ tạo được bước ngoặt trong chủ trương phát triển điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện, mà còn góp phần nâng cao thương hiệu điều trị của y tế Thủ đô.

Đặc biệt, kết quả trong ghép tạng sẽ tiếp tục mở ra cơ hội cho người bệnh trong việc được điều trị kịp thời, tại chỗ với kỹ thuật cao, chi phí hợp lý, không phải đi xa.

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/benh-vien-xanh-pon-ghep-than-khong-cung-huyet-thong-thanh-cong-423958/