Cá chết trắng mặt hồ ở Thanh Hóa

Nhiều loại cá nuôi trong hồ Mật Sơn (TP Thanh Hóa) chết bất thường vài ngày nay khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Mấy ngày qua ở hồ Mật Sơn (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa)cá mè, cá trắm, cá trôi và rô phi... đột ngột chết hàng loạt. Ước tính khoảng 5 tạ.

Cá chết nổi trắng hồ Mật Sơn, bốc mùi xú uế. Ảnh: Lê Hoàng.

“Chúng tôi quan sát thấy nước trong hồ chuyển màu xanh đục khác lạ, bề mặt sủi bọt vàng. Sau đó, cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi trắng các góc hồ”, chị Phạm Thị Trang (khu phố Mật Sơn 2) nói.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND phường Đông Vệ cho biết, hồ Mật Sơn là nơi xử lý nước thải của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

Hiện phường Đông Vệ đã tổ chức vớt xác cá để đem tiêu hủy. Cảnh sát môi trường đã lấy mẫu nước hồ mang đi kiểm tra.

Nhiều con cá lớn 2 -3kg cũng chết phơi bụng dưới hồ. Ảnh: Lê Hoàng.

Ông Trịnh Anh Tuấn (Phó phòng kế hoạch, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) cho rằng cá chết tại hồ có thể vì nhiều lý do. Sau khi người dân phản ánh, công ty đã kiểm tra hệ thống xử lý nước thải nhưng không phát hiện có sự cố bất thường.

Theo Lê Hoàng/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ca-chet-trang-mat-ho-o-thanh-hoa.html