Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc ở Đà Nẵng

Sông Phú Lộc (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nước đen ngòm do ô nhiễm nên cá chết hàng loạt. Tình trạng này thường xảy ra trong những ngày nắng nóng.

Cá chết nổi trắng sông ở Đà Nẵng Hiện tượng cá chết xảy ra hàng loạt trên kênh Phú Lộc (đoạn qua phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Sáng 21/8, người dân sống dọc sông Phú Lộc, đoạn qua phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), bức xúc phản ánh việc cá chết nổi trắng sông, bốc mùi hôi thối.

Sáng 21/8, người dân sống dọc sông Phú Lộc, đoạn qua phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), bức xúc phản ánh việc cá chết nổi trắng sông, bốc mùi hôi thối.

Tại hiện trường, Zing.vn ghi nhận đoạn sông kéo dài gần 1 km từ cống xả đường Mẹ Nhu ra đến biển Nguyễn Tất Thành chết rất nhiều.

Theo quan sát, những con cá rô phi to bằng bàn tay chết nhiều nhất. Theo dòng nước chảy, những xác cá dồn lại đoạn sát chân cầu Phú Lộc, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Người dân sống gần đó nói rằng nhiều ngày qua họ đã thấy nhiều con cá bị chết nổi lên mặt nước. Đến khoảng 8h sáng nay, cá chết xuất hiện nhiều hơn.

Sáng cùng ngày, một số công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã được huy động đến hiện trường dùng vợt vớt xác cá.

Theo công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, sau khi vớt xác cá xong họ sẽ đem đi tiêu hủy.

Chỉ trong buổi sáng, các công nhân đã vớt được hàng trăm kg xác cá. Những công nhân này cho biết khoảng một tháng trở lại đây, cá ở sông Phú Lộc chết ngày càng nhiều.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng chưa có thông tin về vụ việc.

Còn lãnh đạo Chi cục bảo vệ môi trường Đà Nẵng thì nói rằng do đang bận họp nên chưa nắm được thông tin.

Công nhân vớt xác cá đưa đi tiêu hủy.

Đoàn Nguyên - Đình Sinh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-chet-noi-trang-song-phu-loc-o-da-nang-post773201.html