Cá chết nổi trắng hồ Tây

Sáng 2/10, nhiều người dân đi tập thể dục bên hồ Tây (Hà Nội) ngỡ ngàng khi thấy hàng loạt cá chết nổi trắng mặt nước. 70 công nhân được thuê lội xuống dùng bao tải vớt lên.

Hình ảnh cá chết nổi trăng mặt nước hồ Tây tại khu vực gần đường Trích Sài và Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ) sáng 2/10.

Phần lớn cá sau khi chết dạt vào ven bờ bốc mùi tanh nồng nặc gây khó chịu cho những người sống gần đó.

Loại cá chết ở gần góc đường Nguyễn Đình Thi chủ yếu là dầu mè, chép và rô phi, ước tính số lượng lên tới hàng chục tấn.

Cá sau vớt lên bị rớt vãi ra vỉa hè ven hồ.

Cư dân quanh vùng cho biết hiện tượng này xuất hiện từ 22h tối hôm trước.

Đến sáng 2/10, có khoảng 70 người được huy động lội xuống vớt.

Đây là những người được ban quản lý hồ thuê vớt để làm sạch trước mắt.

Nguyên nhân sẽ được cơ quan chức năng làm rõ.

Hình ảnh được ghi lại khi cá đã được vớt lên khá nhiều nên trông không còn dày đặc như lúc đầu.

Cho đến sáng nay, ban quản lý hồ Tây chưa thống kê được cụ thể số lượng cá chết. Tuy nhiên, người dân cho rằng chưa từng thấy lần nào cá chết nhiều như đợt này.

Hồ Tây cũng là nơi bị nhiều người dân phóng uế, xả rác một cách bừa bãi khiến lực lượng công nhân dọn dẹp vất vả mỗi ngày.

Minh Hiền - Tiến Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-chet-noi-lenh-benh-tren-ho-tay-post686312.html