Cá chết hồ Linh Đàm là do... sáng nắng to, chiều lại mưa

'Tôi khẳng định cá hồ Linh Đàm chết do thay đổi thời tiết, sáng nắng to, chiều lại mưa'.

Cá chết dạt vào bờ hồ Linh Đàm tối 26/10.

Cá chết dạt vào bờ hồ Linh Đàm tối 26/10.

Chiều 1/11, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về hiện tượng cá chết tại hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) và tình trạng các hồ trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 27/10, xảy ra hiện tượng cá chết rải rác trên mặt hồ Linh Đàm. Sau đó, Công ty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành vớt cá chết bàn giao cho Công ty Môi trường đô thị vận chuyển về bãi tập kết Nam Sơn để xử lí đúng với quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nói về hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm, ông Dục cho rằng số lượng cá chết không nhiều, nguyên nhân có thể do thay đổi thời tiết. “Tôi khẳng định cá hồ Linh Đàm chết do thay đổi thời tiết, sáng nắng to, chiều lại mưa. Một ngày thay đổi thời tiết, 200kg cá chết trên hồ có diện tích hơn 70ha là điều bình thường. Ô nhiễm hồ này không đến mức như các hồ khác”, ông Lê Văn Dục nói.

Liên quan đến sự cố 200 tấn cá chết ở hồ Tây, ông Dục cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, khi có kết quả sẽ công bố.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, đêm 26 và rạng sáng 27/10, tại khu vực hồ Linh Đàm đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường nổi lên mặt hồ. Các lực lượng chức năng đã lấy mẫu vật phẩm, mẫu nước hồ để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ca-chet-ho-linh-dam-la-do-sang-nang-to-chieu-lai-mua-d174690.html