Cá chết bất thường trên sông Âm

Ngày 22/2, thông tin từ UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ghi nhận tình trạng nhiều loại cá tự nhiên chết trên sông Âm đoạn chảy qua xã Vân Am chưa rõ nguyên nhân.

Cá chết trên sông Âm. Ảnh: VT

Ông Lê Hồng Lâm, Chủ tịch UBND xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc xác nhận: Có nhiều loại cá tự nhiên chết nổi trên mặt sông Âm chảy qua địa bàn xã. Cụ thể hiện tượng cá chết nổi bắt đầu từ làng Tró giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), sau đó cá chết dần xuống khúc sông qua các làng Giỏi Hạ, Giỏi Thượng và làng Đắm của xã.

Cũng theo ông Lâm, hiện tượng cá tự nhiên chết rải rác dọc sông khoảng 10km. Con cá to nhất được người dân vớt lên nặng khoảng 2kg. Ngay sau khi nhận được thông tin, xã Vân Am huy động lực lượng cán bộ, dân quân, thanh niên và người dân trong xã tập trung xuống sông vớt cá chết đưa đi tiêu hủy và báo cáo lên sự việc lên cấp trên.

Trong khi chưa làm rõ nguyên nhân dẫn tới cá chết, để đảm bảo an toàn sức khỏe, môi trường, UBND xã Vân Am cũng khuyến cáo tới các hộ dân sinh sống không được với cá chết để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Được biết, ngành chuyên môn huyện Ngọc Lặc đã xuống hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình và lấy mẫu nước sông, mẫu cá chết đưa đi kiểm nghiệm nhằm tìm nguyên nhân cá chết.

Trước đó, ngày 27/7/2016, cũng trên sông Âm đoạn chảy qua xã Giao An (huyện Lang Chánh) đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, nổi trắng dọc bên bờ sông. Cùng ngày, đàn vịt trên 200 con của ông Trần Văn Sinh (làng Bắc Nặm, xã Giao An) được chăn thả trên sông Âm, đã chết tới 140 con do ăn phải cá chết.

Ngày 9/8, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Âm (đoạn chảy qua xã Giao An, huyện Lang Chánh) là do nước thải ô nhiễm từ cụm công nghiệp Bãi Bùi tràn ra môi trường. Cụm Bãi Bùi có 3 đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Sản xuất Vận tải Tuấn Vinh, Công ty Cổ phần Lâm sản Lang Chánh và Hợp tác xã chế biến lâm sản.

Thời điểm cá chết chỉ có hợp tác xã chế biến lâm sản (chuyên sản xuất bột giấy và vàng mã, công suất khoảng 1 tấn/ngày) hoạt động. Hợp tác xã cũng thừa nhận do sự cố mất điện nên đã để một lượng lớn nước thải chưa xử lý tràn ra môi trường.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/ca-chet-bat-thuong-tren-song-am_t114c1143n115433