Bv E cứu sống tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản

Sau một ngày điều trị, tối 7/10, Bệnh viện E Trung ương cho biết, sức khỏe của tài xế lái taxi được cấp cứu vào Bệnh viện E trung ương do bị cắt cổ đã ổn định

Sau một ngày điều trị, tối 7/10, Bệnh viện E Trung ương cho biết, sức khỏe của tài xế lái taxi được cấp cứu vào Bệnh viện E trung ương do bị cắt cổ đã ổn định. Hiện bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện sau một tuần nữa.

BS Lê Văn Thắng, công tác tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện E cho biết, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 6/10, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam 27 tuổi được chuyển đến trong tình trạng mất máu do 2 vết thương vùng cổ, trong đó vết thương phía bên phải cổ dài khoảng 10 cm, bờ sắc gọn, lóc da và tổ chức dưới da, vết thương còn lại ở vùng chính giữa cổ, sắc gọn, lóc da và không thấy tổn thương khí quản. May mắn, 2 vết thương gây chảy máu nhưng không ảnh hưởng đến mạch máu lớn và khí quản nên bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Ngay sau khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân đã được các bác sĩ đưa vào phòng tiểu phẫu khâu cầm máu, xử lý da lóc và khâu vết thương. Sau một ngày điều trị, Tối 7/10, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, vết mổ được khâu thấm dịch. Bệnh nhân đanh điều trị và theo dõi tại Bệnh viện E, dự kiến có thể xuất viện sau một tuần.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân này, trước đó,đêm ngày 6/10, ở đường Võ Chí Công, Hà Nội, xảy ra vụ xô xát giữa một thanh niên với một lái xe taxi. Theo lời nhân chứng, nam thanh niên này nghi có ý định giết tài xế, cướp taxi. Người lái xe taxi lao từ trong xe ra, tay ôm cổ và kêu cứu. Người lái xe taxi đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E ngay sau đó. Nhờ được các y bác sĩ Bệnh viện E cấp cứu kịp thời, người lái xe đã qua cơn nguy kịp.

Hiếu đã bị người dân vây bắt ngay sau khi Hiếu chạy ra từ xe taxi

Cũng trong ngày ngày 7/10, thông tin từ cơ quan công an cho hay, đối tượng có hành vi cướp tài sản, dùng dao cứa cổ lái xe taxi trên là Hà Văn Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Tại cơ quan công an, bước đầu, Hiếu khai nhận, 4 ngày trước, Hiếu xuống Hà Nội, nộp hồ sơ xin việc vào một văn phòng môi giới việc làm ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, Hiếu nhận được thông tin từ văn phòng trên cho biết hồ sơ của Hiếu không đạt nên không được nhận đi làm. Tiếc tiền và bực bội, Hiếu mua con một con dao với ý định đến văn phòng trên để đòi lại tiền, nếu không được sẽ gây sự. Chiều 6/10, Hiếu bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Nam Thăng Long (Hà Nội), đi bộ đến văn phòng môi giới việc làm nhưng văn phòng đóng cửa. Hiếu bỏ đi lang thang, nảy sinh ý định cướp quanh khu vực phường Xuân Đỉnh.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Hiếu đi bộ đến cây xăng Xuân Đỉnh (đường Nguyễn Hoàng Tôn), vẫy xe taxi trên và yêu cầu tài xế đi xuống đường Võ Chí Công hướng về đường Hoàng Quốc Việt. Khi đi đến đoạn đường vắng, Hiếu yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ lấy con dao ở trong túi gí vào cổ tài xế đe dọa, bắt đưa tiền. Tài xế này kháng cự thì bị Hiếu dùng dao cứa vào cổ. Tuy nhiên, tài xế xe taxi vẫn vùng vẫy, quay người ôm giữ Hiếu và tri hô cướp. Sợ hãi, Hiếu mở cửa sau chạy sang đường thì bị người dân truy đuổi, bắt giữ. Người lái taxi sau đó được người dân đưa đi cấp cứu với vết thương ở cổ, chảy nhiều máu. Vụ việc hiện đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Hoàng

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/bv-e-cuu-song-tai-xe-taxi-bi-cua-co-cuop-tai-san--n123422.html