Busquets vui mừng vì tránh được “ông kẹ” Brazil

Giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Chile ở lượt đấu cuối, Tây Ban Nha đã giành ngôi đầu bảng H và sẽ gặp người hàng xóm Bồ Đào Nha ở vòng 2. Dù đội bóng của Cristiano Ronaldo không phải là một đối thủ dễ chơi, nhưng đối với Sergi Busquets, tránh được “ông kẹ” Brazil ở vòng 2 đã là một điều đáng để vui mừng.

Busquets vui mừng vì tránh được “ông kẹ” Brazil - Ảnh: Reuters “Chúng tôi đã có sự khởi đầu không tốt như chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi có niềm tin rằng mình sẽ đi tiếp. Bàn thắng của Villa đã giúp chúng tôi thi đấu thoải mái hơn trong thời gian còn lại của trận đấu. Chile đã gây sức ép lên chúng tôi nhưng Tây Ban Nha đã biết cách để giải quyết bằng cách siết chặt đội hình. Nếu phải gặp Brazil, đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn bởi tôi đã được chứng kiến điều đó ở Confederations Cup. Tôi rất vui vì Tây Ban Nha tránh được Brazil, nhưng Bồ Đào Nha cũng là một đối thủ khó chơi”, Busquets phát biểu trên tờ AS sau trận gặp Chile. Trong khi đó, nhạc trưởng Xavi cho rằng Tây Ban Nha đã chơi không tốt trong ở lượt trận cuối cùng vòng bảng dù đã thắng Chile 2-1 để giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng và cảnh báo rằng trước mắt La Furia Roja là những trận chiến sinh tử ở vòng knock-out, bắt đầu là cuộc so tài với người hàng xóm cùng bán đảo Iberia với Bồ Đào Nha vào thứ ba tới. Ở trận đấu với Chile đêm qua, dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Tây Ban Nha vẫn chưa cho thấy phong độ vốn có của mình khi phải nhờ tới hai sự tỏa sáng cá nhân của Andres Iniesta và David Villa mới ghi được hai bàn thắng, đó là điều mà ngôi sao của Barca tỏ ra không hài lòng. “Tây Ban Nha đã giành ngôi đầu bảng và làm được điều đó trước một đội bóng mạnh như Chile, nhưng chúng tôi đã gặp rất nhiều trục trặc trong lối chơi. Chúng tôi phải dựa vào hai nỗ lực cá nhân của Villa và Iniesta để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi không tốt. Trước mắt chúng tôi sẽ là những trận đấu một mất một còn, mà trước mắt là cuộc so tài với Bồ Đào Nha. Chúng tôi có cơ hội để đi tiếp bởi Tây Ban Nha đang sở hữu một thế hệ tài năng”, trang Goal trích dẫn lời của Xavi. Ở một diễn biến khác, Tây Ban Nha có thể sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Xabi Alonso trong trận gặp Bồ Đào Nha vào thứ 3 tới sau khi bị bong gân mắt cá chân trong chiến thắng trước Chile. Tiền vệ của Real Madrid đã bị thay ra ở phút 73 bởi Javi Martinez khi anh không thể tiếp tục thi đấu. Theo đánh giá ban đầu của bác sỹ Oscar Luis Celada, Alonso đã bị bong gân mắt cá chân sau một pha vào bóng quyết liệt của đối phương và cả hai đang hy vọng rằng cựu cầu thủ của Liverpool sẽ kịp bình phục cho vòng knock-out. Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/454n20100626143444117t0/busquets-vui-mu%cc%80ngvi%cc%80-tra%cc%81nh-duo%cc%a3c-ong-ke%cc%a3-brazil.htm