Buôn lậu hoành hành miền Tây

Tình hình buôn lậu tại các tỉnh ở miền Tây diễn biến phức tạp, những nhóm người buôn lậu thì sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Một vụ bắt đường lậu ở An Giang.

Vụ anh Nguyễn Kim Danh (cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Long An) bị nhóm buôn lậu đánh chết đêm 15.9 trong lúc đang làm nhiệm vụ cho thấy thực trạng này đang ở mức báo động.

Đường đi của hàng lậu

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An, tình hình buôn lậu qua biên giới trên địa bàn phức tạp, nhất là một số xã trọng điểm của H.Đức Huệ và TX.Kiến Tường. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá và đường cát, được vận chuyển theo 2 hướng chính: tuyến biên giới kéo dài từ TX.Kiến Tường và các H.Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thạnh Hóa, đưa thuốc lá lậu về Tân An, Tiền Giang và TP.HCM. Ngoài ra, còn một đường dây thuốc lá nhập lậu qua biên giới từ xã Phước Chỉ, H.Trảng Bàng (Tây Ninh) đi qua các xã Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ (Long An) ra sông Vàm Cỏ Đông, tập kết tại bến đò Lộc Giang, phà Giồng Nổi, xã An Ninh Tây (H.Đức Hòa) rồi tuồn về TP.HCM theo các ngả tỉnh lộ 8, 9, 10 hoặc chạy ngược về hướng TT.Bến Lức rồi đưa thuốc lá lậu vào H.Bình Chánh, TP.HCM.

Theo Ban Chỉ đạo 389 (ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tỉnh Long An, hiện nay Đức Hòa vẫn là điểm nóng hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu . Thuốc lá lậu được tuồn từ biên giới qua địa bàn H.Đức Huệ rồi được chở bằng xuồng máy cao tốc, với số lượng lớn, theo sông Vàm Cỏ Đông về tập kết tại bến đò Lộc Giang, chốt Cây Xoài (H.Đức Hòa). Từ đây, thuốc lá lậu được chia nhỏ rồi vận chuyển bằng xe gắn máy về TP.HCM.

Tại An Giang, hàng lậu thuốc lá, đường, rượu ngoại được vận chuyển bằng nhiều phương tiện như ghe, vỏ lãi, xe máy, ô tô tải, xe du lịch. Hằng ngày, khoảng từ 2 giờ sáng, khu vực Trường Đua thuộc QL91 (P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) và đường Nguyễn Tri Phương (P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) luôn ồn ào tiếng gầm rú của các loại xe gắn máy chở thuốc lá, đường lậu đến tập kết gần Bến xe Châu Đốc. Từ đây, hàng lậu được chuyển tiếp xuống TP.Long Xuyên (An Giang) và TP.Cần Thơ bằng xe máy và ô tô khách, xe tải.

Từ Châu Đốc chuyển hàng đi, để tránh cơ quan chức năng, các tay chở hàng lậu thường đi lúc 2 - 4 giờ sáng. Nghe tiếng xe chạy rống máy như điên trên QL91 là người dân tìm cách né vì biết “hung thần” chở hàng lậu đang chạy bạt mạng. Có nhiều xe trong đêm không mở đèn xe nên đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Khi phát hiện lực lượng chức năng phía trước, các tay chở hàng lậu sẵn sàng tông xe vào người làm nhiệm vụ.

Tấn công người thi hành công vụ

Theo đại tá Trịnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, những người buôn lậu rất manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Cụ thể, tháng 11.2015, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền đang bắt giữ hàng lậu thì Nguyễn Thanh Gai (ngụ TX.Tân Châu, An Giang) đã đe dọa, giật lại hàng lậu. Gai tấn công làm bị thương các chiến sĩ, cán bộ của đồn. Do Gai bị nhiễm HIV nên các chiến sĩ, cán bộ trên đã đi tiêm ngừa lây nhiễm. Ngoài ra, khi chống buôn lậu, một cán bộ của bộ đội biên phòng đã bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném bom xăng, phân thối vào nhà.

Theo ông Sơn, ngày 20.1.2016, phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá trái phép qua biên giới ở khu vực H.Tịnh Biên, các chiến sĩ biên phòng đã bắt giữ 4 bao tải chứa 500 gói thuốc lá, những người vận chuyển bỏ chạy. Bất ngờ sau đó, xuất hiện đám đông hàng chục người dùng hung khí tấn công các chiến sĩ biên phòng cướp lại số hàng lậu. Trước hành vi hung hãn này, các chiến sĩ phải nổ súng bắn đạn cao su cảnh cáo.

Theo báo cáo của Công an tỉnh An Giang, tối 5.5.2016, tại tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc H.Tri Tôn, lực lượng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện 3 chiếc ghe khả nghi nên ra hiệu dừng lại kiểm tra. Những người trên ghe dùng gậy gộc tấn công lực lượng rồi bỏ chạy. Khi lực lượng đuổi theo, những người buôn lậu quăng bỏ hơn 8.000 bao thuốc lá ngoại xuống kênh rồi phóng vỏ lãi tấp vào bờ bỏ chạy.

8 tháng thu giữ 1,6 triệu gói thuốc lá lậu

Chỉ trong tháng 8.2016, các đội QLTT thuộc Chi cục QLTT Long An đã phát hiện 14 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ 27.420 gói và 3 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu với 7.200 kg. Còn từ đầu năm đến nay đơn vị này đã thu giữ 133.576 gói thuốc lá lậu và 107.000 kg đường cát nhập lậu... Còn theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An thì chỉ trong 8 tháng của năm 2016, các lực lượng chức năng của tỉnh đã thu giữ tổng cộng hơn 1,6 triệu gói thuốc lá nhập lậu.

Trong 8 tháng năm nay, lực lượng chức năng An Giang đã thu giữ hơn 450 tấn đường cát Thái Lan của đường dây do Nguyễn Thanh Hải, Vi Ngươn Thạnh, Nguyễn Thị Giếng, Vi Thị Kim Mai, Vương Bích Thuận cầm đầu...

Hoàng Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/buon-lau-hoanh-hanh-mien-tay-748105.html