Buồn chán bệnh tật, một bệnh nhân treo cổ tự tử tại bệnh viện

Do bệnh nhân buồn chán về bệnh tật, cụ ông 71 tuổi nghĩ quẩn đã treo cổ tự tử tại bệnh viện.

Ngày 23/8, Công an TP Hải Dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc ông Nguyễn Văn Lư (SN 1946, trú tại khu 7, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tử vong trong tư thế treo cổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng ngày 22/8, người dân bàng hoàng phát hiện ông Nguyễn Văn Lư tử vong trong trạng thái treo cổ tại cửa phòng vệ sinh buồng 12, Khoa Nội 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, người dân và bệnh viện đã báo cáo lên Công an TP Hải Dương.

Nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến việc ông Lư tử vong là do buồn chán, bệnh tật nên nạn nhân nghĩ quẩn và đã treo cổ tự tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình bệnh nhân đã xin đưa thi thể người thân về nhà lo hậu sự.

Ông Phạm Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bệnh nhân Nguyễn Văn Lư vào viện khoảng 1 tuần nay. Khi tiếp nhận, bệnh nhân Nguyễn Văn Lư được chẩn đoán bị viêm đại tràng, sức khỏe tốt và tình trạng bệnh không nặng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Lư có diễn biến bất thường trong tính cách.

“Theo người nhà nạn nhân cho biết, bệnh nhân cũng có tâm lý diễn biến bất thường một thời gian gần đây. Bệnh nhân cũng có biểu hiện sa sút trí tuệ với biểu hiện rối loạn tâm thần”, ông Phạm Văn Huấn cho biết thêm.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/buon-chan-benh-tat-mot-benh-nhan-treo-co-tu-tu-tai-benh-vien-d117038.html