Bước sa chân của người đàn ông phạm tội hiếp dâm

Vào khoảng giữa tháng 4/2017, dư luận xôn xao về việc một vụ án “yêu râu xanh” bị cắn gần đứt lưỡi mà vẫn cố thực hiện hành vi hiếp dâm, hãm hại cuộc đời của một cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 27/3/2017, chị N.T.K.V (25 tuổi, trú tại Hà Nội) đã đăng tin tìm việc làm qua mạng internet. Đến ngày 4/4, chị V nhận được điện thoại của Chu Thế Quang (SN 1979, quê ở Thanh Hóa) hẹn chị V đến công ty để phỏng vấn. Tuy nhiên, khi đó chị V đang bị ốm nên đã không thể có mặt trong buổi phỏng vấn mà Quang đã hẹn. Đến trưa ngày 17/4, Quang tiếp tục gọi điện và hẹn gặp chị V tại một quán cà phê trên đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội để tiến hành phỏng vấn.

Chu Thế Quang tại cơ quan điều tra

Tại đây, đối tượng giới thiệu đang làm việc tại một công trường xây dựng gần đó và đang tuyển kế toán chấm công cho công ty. Sau khi xem hồ sơ, Quang đồng ý tuyển chị V vào làm việc tại công ty và hẹn chị V hôm sau đến văn phòng làm thẻ ra vào công trường. Khoảng 7 giờ sáng ngày 18/04/2017, Quang đã nhắn tin địa chỉ văn phòng cho chị V tuy nhiên đó là địa chỉ phòng trọ của Quang.

Khi chị V đến, Quang bảo chị V ngồi vào bàn máy tính để hướng dẫn làm thẻ ra vào công trường, tuy nhiên ngay sau đó Quang đã dùng vũ lực khống chế chị V để thực hiện hành vi hiếp dâm. Dù chị V đã chống trả quyết liệt, cào, đánh và cắn gần đứt lưỡi của Quang nhưng hắn vẫn quyết tâm thực hiện bằng được hành vi đồi bại. Quang đã khống chế, trói tay chị V, dùng dao nhọn uy hiếp chị V để có thể thực hiện hành vi đến cùng.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Quang tiếp tục dùng dao đe dọa chị V không được trình báo công an rồi mới để chị V ra về. Sau khi bình tĩnh lại, chị V đã kể lại sự việc xảy ra với gia đình và được mọi người trong gia đình khuyên nên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Đến chiều cùng ngày chị V đã đến cơ quan công an quận Cầu Giấy tố cáo hành vi của Quang.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của chị V, Thượng tá Nguyễn Đức Minh (Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy) đã trực tiếp chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án đồng thời nhanh chóng đưa chị V đến bệnh viện khám và điều trị.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được cùng các thông tin mà chị V cung cấp, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng xác định địa chỉ mà Chu Thế Quang đang ẩn náu. Ngay sau đó, một tổ trinh sát được phân công đã ập đến địa chỉ này và bắt giữ đối tượng, khi hắn đang chuẩn bị đón xe khách trốn vào miền Nam.

Đến ngày 1/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thế Quang về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ phía Công an quận Cầu Giấy, ban đầu Chu Thế Quang không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quang luôn khai nhận đó hoàn toàn xuất phát từ tình cảm với chị V. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ , các cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng đưa ra những chứng cứ rõ ràng, buộc đối tượng phải khai nhận tội.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng nhiều lần hẹn gặp chị V và gia đình chị V để hỗ trợ điều tra, trao đổi thông tin giúp việc giải quyết vụ án được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chị V.

Như Loan

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/buoc-sa-chan-cua-nguoi-dan-ong-pham-toi-hiep-dam-215652.html