Bước khởi đầu thuận lợi

Đã không có sự e dè hay kiêng sợ, U20 Việt Nam vào trận gặp U20 Niu Di-lân như thể chính họ mới là đội bóng được đánh giá cao hơn. Chính tinh thần quyết tâm, máu lửa đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã gây ra không ít khó khăn cho đại diện của châu Đại Dương. Và trong một buổi tối đẹp trời tại sân Cheonan (Hàn Quốc), U20 Việt Nam suýt chút nữa đã hạ đẹp đối thủ.

Thực tình, tỷ số hòa 0-0 đã là kết quả bất ngờ cho cả U20 Việt Nam và U20 Niu Di-lân. Với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Đại Dương và được đánh giá hơn về mọi mặt, U20 Niu Di-lân rất muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu như những gì mà truyền thông nước này đã nhận định trước đó. Nhưng trước một U20 Việt Nam chơi cực kỳ chắc chắn, quyết tâm, lên công về thủ ấn tượng, U20 Niu Di-lân đã hoàn toàn gặp bế tắc trong những pha triển khai bóng. Thậm chí, có lúc, U20 Niu Di-lân còn tỏ ra lóng ngóng và có phần bị “cóng” trước lối chơi di chuyển linh hoạt, tinh tế của U20 Việt Nam.

Một tình huống tranh chấp quyết liệt của cầu thủ U20 Việt Nam và U20 Niu Di-lân. Ảnh: ĐOÀN HUỲNH.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, U20 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận. Nếu như Thanh Bình sắc sảo hơn trong tình huống đối mặt, nếu thủ môn M. Gút không cản phá xuất sắc trong tình huống Văn Hậu dứt điểm hiểm hóc thì bàn thắng đã đến với U20 Việt Nam trong hiệp 1. Thực tế dù được đánh giá cao hơn, nhưng miếng đánh chủ yếu của U20 Niu Di-lân là những pha rót bóng từ hai cánh để các tiền đạo to cao đánh đầu. Nhưng trong một ngày thủ môn Tiến Dũng thi đấu xuất sắc, cặp trung vệ Đình Trọng-Tấn Sinh phối hợp ăn ý đã nhiều lần hóa giải những pha không chiến của đội bạn.

Sự nguy hiểm của U20 Niu Di-lân chỉ thật sự được bộc lộ trong quãng thời gian giữa hiệp 2, thời điểm mà nhiều cầu thủ U20 Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu xuống sức. Dù đã có sự chuẩn bị về thể lực rất tốt sau hai tháng rèn quân nhưng việc phải di chuyển nhiều và thi đấu áp sát ngay cả trên phần sân đối phương đã khiến U20 Việt Nam không duy trì được sự sung mãn. Dù dần đánh mất thế trận trong hiệp 2 nhưng U20 Việt Nam vẫn tạo ra cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là tình huống Hoàng Đức chiếm lĩnh vị trí thuận lợi nhưng lại dứt điểm vọt xà.

Có thể khẳng định, giành được 1 điểm trước nhà đương kim vô địch châu Đại Dương là màn trình diễn trên cả tuyệt vời của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Lịch sử bóng đá Việt Nam đã sang trang và lịch sử bóng đá Đông Nam Á cũng vinh danh ghi tên U20 Việt Nam-đội bóng đầu tiên của khu vực giành điểm tại Giải U20 thế giới. Tin rằng sau trận đấu này, U20 Việt Nam tiếp tục giữ được tinh thần, quyết tâm và lối chơi cống hiến trên để viết tiếp những câu chuyện thần kỳ.

Ý kiến chuyên gia và người hâm mộ

HLV Phạm Minh Đức (Đội trẻ CLB Hà Nội): Lần đầu góp mặt tại sân chơi World Cup nhưng U20 Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần cao và không có sự e dè hay tâm lý nào. Thể lực tốt của các cầu thủ đã cho phép U20 Việt Nam có thể chơi pressing toàn sân và khiến U20 Niu Di-lân bị nhiều phen bất ngờ. Theo tôi ở trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một đấu pháp hợp lý, biết người biết ta và nếu may mắn hơn thì U20 Việt Nam đã có bàn thắng.

HLV Hải Biên (CLB Viettel): U20 Việt Nam đã có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trước U20 Niu Di-lân. Thực tế U20 Niu Di-lân đã chơi không đúng phong độ như mọi khi một phần do U20 Việt Nam chơi chủ động, một phần do các cầu thủ đại diện châu Đại Dương “yếu” tâm lý. Tôi mong rằng U20 Việt Nam sẽ duy trì được tinh thần để tiếp tục tạo nên bất ngờ tại U20 thế giới 2017.

Bạn Đoàn Minh Vương (Phú Thọ): Tôi cảm nhận được sự quyết tâm, bản lĩnh trong từng pha bóng của các cầu thủ trẻ U20 Việt Nam. Với tinh thần đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện một lối chơi có màu sắc, cống hiến trước một U20 Niu Di-lân được đánh giá cao hơn. Qua trận đấu này, tôi tin tưởng U20 Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu hay trong giải đấu lớn này.

Bạn Vũ Thanh Lan (Hà Nội): Một trận đấu thật đã mắt và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như U20 Việt Nam ghi bàn. Dù chỉ giành được kết quả hòa nhưng những gì U20 Việt Nam thể hiện trước U20 Niu Di-lân đã vượt xa sự mong đợi của tôi. Mong rằng U20 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi để cống hiến những trận cầu hấp dẫn.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/buoc-khoi-dau-thuan-loi-508064