Bùng phát sốt xuất huyết

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết vào các bệnh viện ở TPHCM điều trị tăng gần gấp đôi so với vài tuần trước, đa số ở TPHCM

Mùa mưa mới bắt đầu song dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đã xuất hiện và lan mạnh ở TPHCM. Trong số bệnh nhân SXH điều trị tại các bệnh viện ở TPHCM hiện nay, có đến 70% cư ngụ tại TP, số từ các địa phương khác chuyển đến khá ít. Quá tải Khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM chiều 25-6 đông nghẹt bệnh nhi nằm điều trị, truyền máu, chống sốc. Do quá tải, khoa phải ghép 2 giường thành một để 4 bệnh nhi nằm chung. Dù Khoa SXH nằm ở lầu 3 nhưng tại lầu 2, bệnh nhi mắc bệnh này nằm kín cả hành lang. Luôn tay quạt cho con ngủ trên chiếc võng tự chế cột hai đầu vào cửa sắt và lan can hành lang Khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ngụ phường 5, quận 8 – TPHCM, cho biết con chị, cháu T.N.H.A, 1 tuổi, mắc SXH và vừa nhập viện sáng 25-6. Do hết chỗ, chị phải cho con nằm tạm bợ ngoài hành lang, chờ đến giờ khám bệnh mới ẵm trở lại khoa. Nhìn con đang ngủ thiêm thiếp, khắp cơ thể nổi lốm đốm nốt đỏ, chị Tuyết rầu rĩ: “Bác sĩ bảo chờ vắng bệnh nhân sẽ bố trí con tôi vào khoa nằm nhưng tôi thấy trẻ nhập viện càng lúc càng nhiều”. Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Mai Anh ở Khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện số bệnh nhi mắc SXH nhập viện điều trị mỗi ngày đã tăng gần gấp đôi so với hai tuần trước. Trước đó, mỗi ngày có khoảng 40-45 bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú thì nay con số này đã là 70-80 ca. Hiện khoa có khoảng 60 trẻ nằm điều trị SXH và trong ngày đã tiếp nhận thêm 10 ca mắc. Trong đó, 18 ca nặng sốt độ 3, còn lại sốt độ 2, chưa kể 17 trẻ bệnh nặng phải nằm cấp cứu. Cũng theo bác sĩ Mai Anh, có đến 70% bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện cư ngụ ở TPHCM, trong đó có một số trẻ bệnh rất nặng, bị sốc, trụy mạch, xuất huyết nội như Đ.C.H. (3 tuổi), N.T.H.L (7 tuổi)... Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, hiện số bệnh nhân mắc SXH cả trẻ em và người lớn nhập viện điều trị đang tăng lên từng ngày. Bác sĩ Trần Văn Ngọc, Trưởng Khoa Nhiễm A Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cho biết mỗi ngày, khoa tiếp nhận 15-20 trẻ mắc SXH. Hiện khoa đang có 30 trẻ mắc bệnh này điều trị nội trú, trong đó 5-7 ca rất nặng và 50-60 bệnh nhân là người lớn. Theo bác sĩ Ngọc, qua tìm hiểu bệnh sử, phần lớn những bệnh nhân mắc SXH đều cư ngụ ở những nơi có điều kiện sống tạm bợ, muỗi nhiều như quận 8, huyện Bình Chánh... Công sở, trường học cũng nguy cơ Theo Sở Y tế TPHCM, các quận có dịch bệnh SXH bùng phát mạnh nhất là 5, 6, 8, 12, Bình Thạnh và Tân Bình. TPHCM đã có một trường hợp mắc bệnh này tử vong vào tháng 5-2010. Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, lưu ý ngoài việc lây lan ở ngoài tự nhiên và trong nhà như thường thấy lâu nay, hiện những người ở công sở và trường học cũng có nguy cơ mắc SXH. Ông Lê Trường Giang yêu cầu các quận - huyện bên cạnh việc tăng cường giám sát, phun xịt thuốc dập dịch SXH ngoài cộng đồng như lâu nay, cần phải triển khai thực hiện thêm ở các công sở, trường học. Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, cho biết dịch SXH bùng phát cao điểm thường vào tháng 8, 9, 10 và 11 hằng năm. Tuy nhiên, nhiều quận – huyện ở TP “chưa tới mùa thì dịch đã lên”. Hiện trung tâm đã cung ứng đầy đủ nguồn hóa chất và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ở 24 quận - huyện chủ động thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng để ngăn chặn, kìm hãm dịch SXH; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống SXH ngay tại gia đình và khu phố. Đến bệnh viện nếu sốt cao 2 ngày Bác sĩ Nguyễn Hoàng Mai Anh cho biết bệnh SXH thường diễn tiến rất nhanh, chừng vài giờ đến nửa ngày, nên phải theo dõi bệnh nhân trong vòng 48 giờ. Nếu bị sốt cao trong vòng 2 ngày, nhất là trẻ em, phải nghĩ ngay đến khả năng có thể mắc SXH. Ngay cả khi trẻ bị ho, sổ mũi, tiêu chảy... cũng có thể là các chứng kèm theo khi bị SXH. Bệnh thường trở nặng ngay cả khi trẻ không bị sốt. Theo bác sĩ Mai Anh, các dấu hiệu nặng phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức: lừ đừ, mệt mỏi, ói, đau bụng, chảy máu mũi - răng - lợi, tiêu ra máu - phân đen, lạnh tay chân khi không sốt... (Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh, NLĐ)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/bung-phat-sot-xuat-huyet.aspx