Bùn đỏ tràn ngập đường quốc lộ

Vào khoảng 8h sáng 18/11, trên tuyến đường nối TP Phan Thiết đi mũi Kê Gà, nước bùn đỏ do khai thác mỏ titan của Công ty CP Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bị vỡ bờ moong trên cao tràn xuống như lũ quét.

Thông tin ban đầu cho biết, có ít nhất 3 phụ nữ đi xe gắn máy đã trượt té ngã do bùn trơn trợt, cao đến đầu gối. Rất may là người không bị thương vong, nhưng 3 xe gắn máy thì bùn cuốn ra phía biển. Nhiều nhà dân bị bùn đỏ tràn qua trông rất thê thảm.

Tuyến đường giao thông từ Phan Thiết đi Tiến Thành -Thuận Quý tê liệt. Trưa nay, sau khi Công ty CP đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận cho xe ủi đẩy bùn đi dọn đường, nhưng các loại xe hai bánh vẫn chưa thể qua lại vì trơn trợt rất nguy hiểm.

Hiện tổ công tác của tỉnh và Cty CP đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp khống chế dòng bùn chảy qua lộ và xác định nguyên nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/11/215146.cand