Bulgaria bầu Tổng thống

Bảo Ngân

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-11, người dân Bulgaria đi bỏ phiếu để bầu tổng thống trong cuộc bầu cử tranh cãi có thể kích hoạt bất ổn chính trị.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Tsetska Tsacheva, 58 tuổi, ứng cử viên Tổng thống của đảng Công dân vì sự phát triển Châu Âu Bulgaria (GERB) cầm quyền giành chiến thắng ở vòng thứ 1 nhưng sẽ để thua ứng cử viên của Đảng Xã hội đối lập, ông Rumen Radev ở vòng 2. Nếu bà Tsacheva thua, ông Radev và các đảng đối lập khác có thể lật đổ chính phủ thiểu số GERB và kích hoạt bầu cử Quốc hội sớm. Điều này sẽ đẩy Bulgaria rơi vào bất ổn chính trị và suy thoái trong cải cách, vốn rất cần thiết sau sự sụp đổ của ngân hàng lớn thứ tư của nước này và các cuộc biểu tình chống tham nhũng lớn đã giúp GERB giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2014.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157256_bulgaria-ba-u-to-ng-tho-ng.aspx