Bức Tượng Phật Bà Quan Thế Âm đã được tìm thấy ở vệ đường

Bức Tượng Phật Bà Quan Thế Âm nổi tiếng bị trộm ở Hưng Yên được tìm thấy bên vệ đường trong sáng 8/10.

Liên quan đến vụ mất cắp tượng Phật bà quý giá ở chùa Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) từ ngày 29/9 gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Đông Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở vừa xác nhận với PV VOV.VN, bức tượng Phật bà đã được tìm thấy trong sáng nay, 8/10.

Theo nguồn tin của VTC, Bà Phạm Thị D. (50 tuổi) nhân chứng trực tiếp tại địa phương cho biết, khoảng 6h30 ngày 08/10, trong lúc đi thăm ruộng quất thì bà phát hiện thấy tượng Phật nằm dưới ruộng. “Thân tượng nằm úp xuống gần miệng cống, các ngón tay và bàn tay Phật rơi quanh bờ ruộng”, bà D. cho biết.

Bà Phạm Thị D. - người đã phát hiện ra bức tượng Phật (Ảnh: VTC)

Ngay sau đó bà D. trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tới và tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Sư Thích Đàm Lan - trụ trì chùa Mễ Sở cũng có mặt để thực hiện các thủ tục tâm linh.

Khoảng 11h45 cùng ngày, sau 10 ngày bị đánh cắp, tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay được rước về chùa Mễ Sở trong sự phấn khởi và xúc động của nhân dân và chính quyền địa phương.

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay trước và sau khi bị kẻ gian lấy cắp (Ảnh: VTC)

Nhân dân Mễ Sở thành kính đón tượng Phật về chùa (Ảnh: VTC)

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra truy tìm dấu vết kẻ trộm.

Theo báo Tuổi trẻ, Nhà nghiên cứu di sản Trần Lâm Biền cho biết tượng Phật ở chùa Mễ Sở rất đẹp và là một trong những pho tượng nhiều tay nhất Việt Nam. Nghệ thuật của bức tượng vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.

“Tượng Phật ở chùa Mễ Sở khác với tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) là trong lòng bàn tay không có mắt. Nhưng đây là pho tượng rất đẹp, có nhiều sáng tạo, là một khâu trong quá trình tồn tại và phát triển của tượng Quan Âm Nam Hải. Tượng có 42 tay lớn và những tay nhỏ. Việc để mất tượng là trách nhiệm của địa phương và chính nhà sư trụ trì chùa. Pho tượng này có thể xếp vào một trong dưới 10 pho tượng được coi là bảo vật quốc gia về loại tượng này ở VN” - PGS. TS Trần Lâm Biền nói.

Trần Thanh (t/h)

Trần Thanh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/buc-tuong-phat-ba-quan-the-am-da-duoc-tim-thay-o-ve-duong-d105021.html