Bức tranh thu nhỏ của ngành xây dựng Việt Nam

Dưới cái nóng oi bức đầu hè, Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia hiện lên giữa một không gian cỏ cây, hoa lá. Cung Triển lãm được khách tham quan trong và ngoài nước, các đơn vị tổ chức sự kiện đánh giá là điểm đến lý tưởng.

Chúng tôi đến thăm Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, để tìm hiểu xem dư luận hơn 1 tháng sau khi Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild được tổ chức thành công, nơi đây có gì khác trước. Dù trời khá nóng bức, nhưng khi chúng tôi bước chân qua cánh cổng sắt, đã cảm thấy tâm hồn thật thư thái bởi không gian thoáng đãng trong khuôn viên sân vườn của Cung. Tọa lạc tại vị trí “Hậu cung” của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bên trái là Bảo tàng Hà Nội, bên phải là Khách sạn Marriot, công trình Cung Triển lãm có lối kiến trúc hiện đại nhưng trang nhã, mới được đồn thổi là địa điểm “hot” của giới tổ chức sự kiện.

Vietbuil 2016 được tổ chức tại Cung Triển lãm

Hai tháng trước, chúng tôi được chứng kiến sự thay da đổi thịt, mỗi ngày có hàng trăm công nhân thi công chỉnh trang khuôn viên của Cung để kịp tiến độ khai trương một trong những sự kiện Hội chợ Triển lãm có quy mô lớn nhất Việt Nam, đó là Triển lãm Quốc tế Vietbuild, với gần 1400 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp tham gia, lần đầu tiên được dịch chuyển từ Triển lãm Giảng Võ về tổ chức tại Cung. Triển lãm thu hút hơn 90 ngàn lượt khách trong 5 ngày diễn ra. Nay cảnh vật sau triển lãm đã nhanh chóng hồi sinh, bởi những khóm cây đang đâm chồi nảy lộc, những thảm cỏ xanh mướt lại tràn trề sức sống mới. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động của ngành xây dựng, đáp ứng đúng chủ trương mà Chính phủ chỉ đạo, nhằm tạo mọi điều kiện phục vụ sự phát triển các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế chung của cả nước.

Ông Đặng Đức Trí - Giám đốc Cung Triển lãm trao đổi và giới thiệu cho các đối tác, khách tham quan khi đến Cung

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cung Triển lãm trước đây chỉ là Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia, chuyên sâu về lĩnh vực quy hoạch, nay đổi tên là Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, vừa duy trì triển lãm quy hoạch như cũ, vừa đáp ứng giới thiệu tổng thể nhiều lĩnh vực khác của ngành xây dựng như: Kiến trúc, Vật liệu, Công nghệ, Bất động sản v.v.. và cả các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội khác.

Ban lãnh đạo Cung Triển lãm tuy mới thực hiện đổi mới 2 năm nay, nhưng đã và đang từng bước chắc chắn tạo ra sự phát triển bền vững, có kế hoạch, chương trình hoạt động từng năm trên một quy hoạch tổng thể, phân thành các khu chức năng khác nhau để đáp ứng được mọi nhu cầu của ngành. Đó là các khu vực như triển lãm cố định, bán cố định, cơ động tại không gian tầng 02, tầng 03 trong tòa nhà, chuyên sâu về lĩnh vực quy hoạch Hà Nội và các địa phương khác, về các tác phẩm kiến trúc trong và ngoài nước, về triển lãm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia v.v.., hay khu không gian đa năng tại tầng 01 cho các sự kiện thay đổi hàng tuần, hàng ngày hay khu triển lãm ngoài trời xây dựng một số hình ảnh, hiện vật mô phỏng của Hà Nội xưa, Hà Nội hôm nay, gắn liền với khu trưng bày Hà Nội ngày mai là các mô hình Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh các hoạt động chuyên đề của ngành xây dựng, Cung Triển lãm có diện tích khoảng 3 ha đang từng ngày đón nhận thêm các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội khác, của nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Chúng tôi vinh dự được nghe ông Vũ Ngoạn Hợp, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (là đơn vị chủ quản của Khu Triển lãm Quốc gia mới được di chuyển từ Giảng Võ sang Đông Anh) chia sẻ về sự hợp tác của Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia với đơn vị của ông.

Ông Đặng Đức Trí, Giám đốc Cung Triển lãm

Không thuần túy chỉ chú trọng tăng nguồn thu để từng bước tự chủ về tài chính, giảm chi ngân sách, Cung Triển lãm luôn đẩy mạnh phục vụ nhu cầu của mọi tầng lớp người dân, đặc biệt là địa bàn phường Mễ Trì sở tại.

Còn đối với ông Bình, một vị khách là người dân địa phương, những hoạt động của Cung đã mang lại một không khí mới cho 1 phường mới trong quá trình đô thị hóa, mà vài năm trước còn là xóm làng quê ven đô. Ông và những người dân khu vực này muốn đến Cung nhiều hơn nữa để “tâm tình” cùng những hàng xóm - là những người lãnh đạo Cung.

Mỗi lần đến với Cung Triển lãm, là một lần thấy sự đổi mới từng ngày, nhưng chỉ không thay đổi là sự đầm ấm của tình người, của những người và những đơn vị làm việc tại Cung.

Các đơn vị đến làm việc và ký hợp đồng hợp tác với Cung

Gặp thêm một kiến trúc sư đến từ Hàn Quốc, ông vui vẻ nói với chúng tôi về những dự định giới thiệu các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Ông còn có ước muốn có một chi nhánh đặt tại Cung để hợp tác và quảng bá công nghệ xây dựng, tư vấn kiến trúc của Hàn Quốc với Việt Nam.

Những chia sẻ của các vị khách, hay các đối tác làm việc với Cung là vô cùng quý báu và cũng chứng minh được sự toàn tâm, toàn ý của Ban lãnh đạo Cung đang góp phần không nhỏ đưa Cung trở thành BỨC TRANH THU NHỎ, quảng bá các thành tựu của ngành xây dựng Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thiên Ân

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/buc-tranh-thu-nho-cua-nganh-xay-dung-viet-nam.html