Bức tranh 8,5 triệu bảng là giả

Một tác phẩm trị giá 8,5 triệu bảng của họa sĩ Hà Lan Frans Hals đã bị tuyên bố là hàng giả (ảnh).

Ngày 23/10, đại diện nhà bán đấu giá Sotheby’s tại London (Anh) nói họ đã hoàn tiền đầy đủ cho khách hàng sau khi kiểm tra cho thấy bức tranh “Người đàn ông vô danh”, chắc chắn là giả. Tin tức cho hay một kẻ làm giả khéo léo đang lẩn trốn. Người này vốn bị nghi ngờ cũng đã làm giả một bức tranh của họa sĩ Italy Orazio Gentileschi, từng được cho National Gallery ở London mượn năm 2013.

Lãnh đạo Sotheby’s nói rằng bức tranh, ban đầu được cho là của Frans Hals, đã được bán năm 2011. Họ nói kiểm tra cho thấy chất liệu hiện đại đã được sử dụng để vẽ.

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/buc-tranh-85-trieu-bang-la-gia-d48871.html