Bức họa phủ bụi bất ngờ có giá 26 triệu USD

Bức họa "Đức Mẹ" được tìm thấy ở Haddo House, Aberdeen, Scotland, tác phẩm của Raphael, một danh họa thời kỳ Phục hưng có giá trị lên đến 26 triệu USD.

Bức họa "Đức Mẹ" có giá 26 triệu USD

Theo CNN, bức họa "Đức Mẹ" của danh họa Raphael do tiến sĩ Bendor Grosvenor, một chuyên gia nghệ thuật phát hiện khi ông tới Haddo House để thực hiện chương trình truyền hình "Kiệt tác thất lạc của Anh" trên kênh truyền hình BBC.

Năm 1899, nhiều người cho rằng đó chỉ là bản sao của bức tranh gốc được họa sỹ ít tên tuổi người Ý Francucci da Imola vẽ lại, bán với giá 25 USD, khoảng 2.574 USD theo thời giá hiện nay.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu Bendor Grosvenor đã xác nhận đó chính là bức họa thật của Raphael thì hiện giá trị của nó đã lên tới khoảng 26 triệu USD.

Grosvenor và nhóm chuyên gia ước tính bức họa được vẽ vào khoảng thời gian từ năm 1505-1510.

Grosvenor nói: "Việc phát hiện bức họa của Rapheal là một điều tuyệt vời. Đây là một bức tranh tuyệt đẹp. Ban đầu tôi cũng không chú ý nhiều tới bức tranh đầy bụi bẩn với lớp sơn dầu cũ ngả vàng. Tôi nghĩ nó giống với lối vẽ của Raphael".

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ CNN, Huffingtonpost.

Hoàng Dung (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/buc-hoa-phu-bui-bat-ngo-co-gia-26-trieu-usd-post210585.info