Bức ảnh và hành động của 6 đứa trẻ khiến người lớn giật mình

1 bức ảnh rất đời thường thế nhưng câu chuyện, ý nghĩa đằng sau nó khiến số đồng phải "toát mồ hôi hột".

Bức ảnh và hành động của 6 đứa trẻ khiến người lớn giật mình

Với sự phát triển bùng nổ của hàng loạt các thiết bị công nghệ số, các loại điện thoại thông minh, máy tính bảng...không thể phủ nhận chất lượng cuộc sống của con người hiện đại ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn.

Thế nhưng bên cạnh những lợi ích không thể chối cãi ấy, thì sự hiện diện của các loại thiết bị này cũng mang đến những hệ lụy không hề nhỏ tới con người, mà thấy rõ nhất có lẽ là ở trẻ nhỏ.

Hình ảnh những đứa trẻ thay vì chạy ra ngoài trời nô đùa, vui chơi cùng bạn bè thì lại cắm mặt vào màn hình máy tính bảng, di động, sống trong thế giới ảo khiến người lớn không ít lần giật mình, như bức ảnh dưới đây là 1 ví dụ.

Bức ảnh được đăng tải kèm theo dòng chia sẻ như thế này: "Hôm nay được ngày về quê nhà dì em, lên gác thì thấy cảnh tượng này...Trước em mà về thì trẻ con tranh nhau ra đón rồi reo hò ầm ĩ, giờ mỗi đứa 1 góc chẳng đứa nào quan tâm tới em nữa. Buồn ơi là buồn!"

6 đứa trẻ, mỗi đứa 1 góc và sống trong thế giới riêng của mình. (Ảnh: Bảo Tâm)

Hình ảnh những đứa trẻ quá phụ thuộc vào smartphone, vào máy tính bảng đã dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều, nhiều bình luận xót xa...Phải chăng người lớn đang gián tiếp tiếp tay biến con em mình thành những nô lệ của công nghệ số?

"Những đứa trẻ ấy có biết chơi búng bi, chơi nhảy cầu, nhảy dây, bịt mắt trốn tìm, chơi ô quan, chơi ném ống bơ, chơi giây chun...không nhỉ? Chắc là không rồi", thành viên Trần Trọng Quý bình luận.

"Điện thoại thông minh, máy tính bảng, mạng xã hội đã lấy đi tâm hồn trẻ thơ rồi. Cảm thấy 1 phần trách nhiệm thuộc về bố mẹ, khi họ cho rằng chỉ cần con cái ở nhà, không chơi bời lêu lổng ở ngoài là được", thành viên Hòa Nguyễn bình luận.

"Mùa hè ngày xưa là buổi sáng câu cá, buổi chiều thả diều rồi đi tắm đồng tắm ao, mưa rào thì tắm mưa, chờ tạnh thì bắt cua. Còn bây giờ thì hè này chơi game gì?", thành viên Lưu Đức Mạnh bình luận.

"Nhiều ông bố bà mẹ cứ đưa con smartphone là cứ nghĩ sẽ quản lý được con cái. Tuổi thơ của chúng giờ quanh quẩn trong cái thế giới ảo, trong các trò chơi điện tử..", thành viên Lan Tuệ bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên người lớn phải giật mình nhận ra những hệ lụy của công nghệ số đối với con nhỏ, với chính cuộc sống của họ. Trước đó cũng từng có rất nhiều bức hình với thông điệp mạnh mẽ hơn.

Một cuộc họp mặt gia đình. Mọi người dường như kiệm lời và ít giao tiếp với nhau hơn bởi họ đang bận với thế giới riêng của mình.

Một buổi cafe trong im lặng.

Người lớn đang góp phần biến con em mình trở thành nô lê của công nghệ số.

Đứa trẻ mải mê với điện thoại thông minh.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/buc-anh-va-hanh-dong-cua-6-dua-tre-khien-nguoi-lon-giat-minh-20160718110413563.htm