Bức ảnh làm từ thiện bị chỉ trích 'làm màu'

Một bức ảnh nhưng đối nghịch hai trạng thái khi người từ thiện chụp ảnh trao quà một cách vui vẻ, trong khi bệnh nhân nằm thoi thóp bên cạnh.

Mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc làm từ thiện nhưng bị nhiều người chỉ trích là đang "làm màu". Hình ảnh được ghi lại khi nhà hảo tâm đến thăm thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, Hà Tĩnh) tại bệnh viện khi hay tin về câu chuyện xúc động bà mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con. Sự trái ngược trong cảm xúc thể hiện khi nhà hảo tâm tươi cười chụp ảnh trao quà cho gia đình, trong khi bệnh nhân đang nằm thở bình ôxy một cách yếu ớt, đau đớn chống chọi với bệnh tật.

Bức ảnh làm từ thiện bị chỉ trích "làm màu". Ảnh: Chụp màn hình.

Một nghệ sĩ Việt bức xúc khi chia sẻ trên trang cá nhân:

"Đạo đức ở đâu?

Không muốn phải share đâu, nhưng mình chỉ muốn nói với các bên nhà hảo tâm rằng xin đừng làm màu nữa, hãy làm cách khác thiết thực hơn là những bức ảnh như thế này, pr doanh nghiệp, pr nhãn hàng, pr cá nhân như thế này người ta gọi là gì hả các bạn?

Đừng bắt chồng người ta vào tình huống nhận lòng tốt mà phải cười diễn trước ảnh để phục vụ cho mục đích pr của các người. Sống có lòng hảo tâm mà không có lương tâm à?

Ám ảnh kinh khủng".

Sau khi chia sẻ, bức ảnh vấp phải sự phản ứng của nhiều người vì sự trái ngược cảm xúc thấy rõ trong bố cục ảnh. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc từ thiện này là phản cảm và đánh mất đi ý nghĩa của việc làm từ thiện.

Bạn Quang Huy bình luận: "Mang danh là từ thiện, giúp đỡ người khác nhưng cần phải mang ý nghĩa thật sự chứ đừng làm màu một cách thái quá như thế. Trong khi bạn đang tự hào về hành động từ thiện đó của mình thì người bên cạnh bạn đang phải chịu sự đau đớn. Nhìn chướng mắt lắm. Từ thiện là để chia sẻ, đồng cảm chứ không phải để mang mục đích thương mại".

"Đúng là 'diễn' mà. Mình thấy rất nhiều người đi làm từ thiện nhưng họ đều thực hiện một cách âm thầm chứ không khoa trương như thế. Việc động viên, chia sẻ trên tinh thần với người khó khăn mới là điều quan trọng. Nếu từ thiện để mang tính chất nâng tầm tên tuổi thì nên chọn trường hợp khác. Nhìn vào bức ảnh mình thấy càng xót xa hơn cho bệnh nhân chứ không phải là cảm ơn về món quà mà người làm từ thiện mang đến", Hòa Chanto thẳng thắn chia sẻ.

Hàng loạt bình luận bày tỏ sự bức xúc khi nhìn tấm hình từ thiện "hai trạng thái" trên. Ảnh: Chụp màn hình.

Cách đây không lâu trên sóng VTV của chương trình 60 phút mở (VTV1) có bàn luận về chủ đề Người ta làm từ thiện là vì ai? Khi được nhà báo Tạ Bích Loan hỏi: Từ thiện vì bản thân hay vì đối tượng nhận từ thiện?, anh Nguyễn Hoài Anh (đại diện của tổ chức từ thiện Xây trường Vùng Cao) trả lời: "Đi làm từ thiện là phát quà cho đối tượng cần nhưng trong đó cũng thỏa mãn được cái 'tôi' rằng: chúng tôi làm được, muốn mang những phần quà cho mọi người, để thỏa mãn lòng yêu thương, để cuộc sống thanh thản".

Ca sĩ Thái Thùy Linh (Phó Giám đốc trung tâm Tình nguyện Quốc gia Việt Nam) cho rằng 100% người làm từ thiện đều có chút vì mình nhưng cần phân định vì mình trước hay vì đối tượng được giúp đỡ trước. Chị thú nhận, bản thân chị làm từ thiện vì bản thân mình rất nhiều, để lương tâm không áy náy.

Câu chuyện chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, Hà Tĩnh) từ chối điều trị ung thư để bảo vệ mạng sống cho đứa con chưa chào đời khiến triệu người đọc xúc động. Ngày 24/6, chị nhập viện trong tình trạng sức khỏe không tốt khi hạch nổi dày đặc hai bên cổ, tràn dịch màng phổi, khó thở. Ngày 10/7, nhận thấy bệnh nhân có biểu suy hô hấp, để lâu sẽ gây hại cho cả mẹ và bé nên các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ lấy thai nhi. Bé trai chào đời nặng 1,2 kg và được đặt nick name đáng yêu là bé Gấu.

Chiều ngày 27/7 chị Huyền Trâm qua đời để lại nhiều niềm tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị Huyền Trâm hạnh phúc khi đã được ở cạnh con trai suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Góp ý, nhận quà: Các chuyên mục của iOne đang cần thêm nhiều ý tưởng để phục vụ độc giả. Các bạn thấy chúng mình cần thêm những dạng bài gì, có sáng kiến gì để nội dung iOne trở nên hấp dẫn thì hãy góp ý tại đây nhé. Chúng tớ sẽ gửi theo đường bưu điện những phần quà nhỏ xinh đến các bạn có đóng góp hữu ích nhất.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/buc-anh-lam-tu-thien-bi-chi-trich-lam-mau-3444634.html