Bữa trưa 2 USD của tổng thống

Lần này không phải là bữa tối hoành tráng sang trọng tại Le Cirque. Vẫn là Mahattan, New York, nhưng khác với người tiền nhiệm Arroyo, Tổng thống Philippines Aquino đã thích thú với một chiếc xúc xích 2 USD và một chai Coke ở góc phố Đại lộ số 6 và con phố gần khách sạn ông ở.

Le Cirque là một nhà hàng Pháp khá đắt đỏ tại Manhattan, New York - nơi cựu Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo và các trợ lý đã dùng một bữa tối trị giá 20.000 USD. Bà Arroyo đã bị chỉ trích vì tiêu xài phung phí. Còn lần này, Tổng thống Aquino cho biết, xúc xích và Coke là bữa trưa của ông, thực đơn này không khác nhiều so với món súp và sandwich ông thường dùng khi làm việc. Hóa đơn của ông và những người đi cùng được Tổng thống "thết đãi" tổng cộng hết 54 USD. Nhân viên của Tổng thống cho hay, ông thường đi dạo quanh Manhattan không áo khoác hay cà vạt để mua các đĩa nhạc và sách tại những cửa hàng gần khách sạn. Aquino cho hay, nhờ có sự phối hợp giữa đội an ninh bảo vệ ông với Mật vụ Mỹ, nên ông có thể tranh thủ thời gian rỗi ít ỏi để đi đây đó. Ông tiết lộ, một trong những người tháp tùng ông thuộc Mật vụ Mỹ cũng là thành viên trong đội bảo vệ khi mẹ ông, cựu Tổng thống Corazon Aquino, tới thăm nước này. Ông Aquino nói đùa rằng, xúc xính Mỹ và Philippines khác nhau ở chỗ xúc xích Mỹ không có phẩm màu. Những người khách qua đường tò mò đã dừng lại khi theo sau Tổng thống là một đoàn báo chí. Lãnh đạo Philippines nói, lần cuối cùng ông dùng chiếc xúc xích loại này là cách đây 11 năm. Nếu có cơ hội, ông nói muốn thử pizza ở Boston, nơi gia đình ông sống lưu vong từ 1980 - 1983. Ngày 30/6, ông Benigno Aquino III nhậm chức ở Manila, Philippines, trở thành Tổng thống thứ 15 của quốc gia Đông Nam Á. Aquino III, con trai duy nhất của cố thượng nghị sĩ Benigno Aquino Jr. và cựu Tổng thống Corazon Aquino vốn đều được xem là biểu tượng dân chủ của Philippines, đã có chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 10/5. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho đất nước, đặt cuộc chiến chống tham nhũng lên tâm điểm chương trình nghị sự khi lên nắm quyền. Phát biểu nhậm chức, ông Aquino III tuyên bố: “Ở chiến dịch tranh cử, chúng tôi nói "không ai tham nhũng, sẽ không còn ai đói nghèo". Đó không phải là khẩu hiệu, đó là nguyên tắc cơ bản cho nền móng của chính quyền chúng ta... Tôi sẽ trở thành một mẫu hình tốt, tôi sẽ không phá vỡ niềm tin của các bạn, tôi cũng đảm bảo điều đó với nội các của mình và với những ai sẽ tham gia chính phủ này”. Thái An (Theo philstar)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Bua-an-trua-2-uSd-cua-tong-thong-937902/