BTS - Nhóm nhạc K-pop đầu tiên phá vỡ kỷ lục trên bảng xếp hạng iTunes ở cả ba lục địa

Từ Mỹ đến Ba Lan, từ Hồng Kông đến Brazil, album mới nhất của BTS 'Love Yourself: Her' hiện đang giữ vị trí đầu bảng xếp hạng những album bán chạy nhất trên iTunes của 73 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau.

BTS phá vỡ kỷ lục trên toàn thế giới.

Ca khúc chủ đề của album mới nhất, 'DNA' đã đạt 20 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong khoảng 20 tiếng đồng hồ, phá vỡ kỷ lục MV có lượt xem nhiều nhất trong ngày đầu tiên của Blackpink - một nhóm nhạc nữ K- pop nổi tiếng.

BTS đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật ở tuổi đời rất trẻ, thành viên lớn tuổi nhất nhóm cũng chỉ mới 24 tuổi. Vào tháng 5 năm 2016, nhóm đã đánh bại các ca sĩ nổi tiếng toàn cầu như Justin Bieber, Selena Gomez và Ariana Grande để trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đạt giải Nghệ sĩ mạng xã hội hàng đầu (Top Social Artist) ở Lễ trao giải Billboard Music Award danh giá.

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ ba của mình vào mùa xuân năm ngoái, tất cả các buổi biểu diễn ở Mỹ của BTS đều đã cháy vé và đây cũng là lần đầu tiên một nhóm nhạc K-pop phải bổ sung thêm show diễn trên hai bờ biển ở bang New Jersey và bang California (Mỹ).

Kim Nam Joon, nghệ danh Rap Monster, là trưởng nhóm nhạc BTS.

Kim Namjoon, 23 tuổi, sở hữu khả năng sáng tác xuất sắc và là thành viên duy nhất có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy trong nhóm. Ngoài ra, anh còn có vai trò là gương mặt đại diện cho nhóm khi có lịch trình ở nước ngoài. Namjoon chia sẻ: 'Chúng tôi bắt đầu từ con số 0. Những ngày đầu ra mắt, không ai biết chúng tôi là ai cả.'

Ra mắt vào năm 2013, BTS là tên viết tắt của 'Beyond The Scene', thể hiện sự kết hợp giữa các thể loại âm nhạc khác nhau của nhóm, bao gồm nhạc pop, hip-hop, R&B và Electronic.

Paul Han, người đồng sáng lập của Allkpop, một trang tin tức về K-pop với khoảng 10 triệu lượt truy cập hàng tháng trên toàn thế giới đã nói rằng: 'BTS là nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng và họ tự sáng tạo nên dấu ấn riêng của mình. Nếu bạn đã từng nghe những bản hit của họ, nó thực sự không giống như họ đang cố tạo ra một ca khúc nhạc pop catchy, mà thay vào đó, họ lại đang viết nên những bản nhạc hip-hop đúng chất với cách chơi chữ thông mình và ca từ sâu sắc.'

Ngoài ra, Ông Han tin rằng, các phương tiện truyền thông đại chúng là một cách tiếp cận hiệu quả để thể hiện một cách chân thực nhất những khía cạnh đời thường của nhóm.

'Khi đã thực sự hiểu rõ về từng thành viên, hơn cả âm nhạc, điều giữ chân bạn lại bên cạnh họ là nhờ vào chính bản thân con người họ. Bạn không hề thấy bất kỳ sự giả tạo hay 'bệnh ngôi sao' nào ở họ, vì tất cả thành viên đều thành thực, khiêm tốn và ngay thẳng.'

BTS cùng với The Chainsmokers tại Billboard Music Awards.

Một trong số các single của nhóm, 'Best Of Me', là sản phẩm âm nhạc kết hợp với bộ đôi DJ ở New York - The Chainsmokers, người mà họ đã gặp tại Lễ trao giải Billboard Music Awards.

Rap Monster đã nói: 'Họ tò mò về chúng tôi. Và tất nhiên chúng tôi là những người hâm mộ.'

Thông qua cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Seoul, Hàn Quốc, Rap Monster nhận xét về album mới nhất của nhóm là đã ' vượt qua mọi giới hạn, rào cản về ngôn ngữ và kết nối những trái tim đồng cảm xúc lại với nhau'

'Những bài hát của chúng tôi thường viết về khó khăn của những người trẻ, về tình yêu và cuộc sống thường ngày của họ.'

BTS là một nhóm nhạc nam hip-hop của Hành Quốc gồm 7 thành viên ra mắt vào 13 tháng 6 năm 2013.

Tamar Herman, người chịu trách nhiệm cho chuyên mục về K-pop trên trang Billboard.com cho biết album mới này 'mang âm hưởng thiên về EDM nhiều hơn và chất hip-hop được giảm bớt so với các album trước đây của họ' và 'hướng đến một đối tượng khán giả rộng hơn'.

Tuy nhiên, bà Herman cũng nói thêm về việc phong cách âm nhạc này cần được cân nhắc kĩ lưỡng hơn nếu nó không mang hiệu quả dài hạn.

Trong quá khứ, bà Herman đã nói, thành công của BTS là nhờ sự kết hợp khôn ngoan giữa đạo đức nghề nghiệp và công nghệ hiện đại.

'Cách sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội là một nhân tố quyết định dẫn đến sự thành công rực rỡ của họ như bây giờ. Nó mang họ đến gần hơn với người hâm mộ, và làm cho fan hâm mộ có cảm giác như BTS đang ở cạnh bên họ vậy.'

MV 'DNA' của nhóm:

Đối với nhiều fan K-pop, đặc biệt là những fan ở Mỹ, Internet là cách duy nhất để họ tiếp cận với các tin tức về K-pop.

Bà Herman nói rằng: 'BTS đã giảm số lượng nhà chuyển tiếp trung gian bằng cách đăng tin tức trực tiếp trên trang mạng xã hội của họ, những thông tin này có thể chia sẻ trực tiếp đến trang Twitter cá nhân của các fan hâm mộ.'

Bà nói thêm: 'Cùng với việc phát hành các ca khúc ngày càng ấn tượng, BTS đã giúp fan hâm mộ dễ tiếp cận với họ hơn so với nhiều nghệ sĩ K-pop khác, khi mà những nghệ sĩ này chỉ có thể giao tiếp với fan thông qua những hoạt động quảng bá ngắn ngủi.'

BTS giành chiến thắng tại Lễ trao giải Billboard Music Award.

Điều này chính là chìa khóa để họ giành chiến thắng tại Billboard. Người hâm mộ của họ, được gọi là 'A.R.M.Y.' (Adorable Representative MC's for Youth - MC thần sầu đại diện cho giới trẻ), đã bình chọn cho họ trên Twitter và trên trang web của lễ trao giải với việc tweet hashtag #BTSBBMAS hơn 300 triệu lần.

Namjoon đã nói: 'Nó đã trở thành một thói quen tự nhiên. Chúng tôi tweet về mọi thứ dù đó là những điều ngớ ngẩn.'

'Chúng tôi có bảy thành viên, trong một ngày nếu một người không sử dụng mạng xã hội thì những người khác sẽ thay thế. Chúng tôi sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, nó như việc đánh răng mỗi ngày vậy đó.'

'Nhiều năm trời, chúng tôi, những chàng trai đôi mươi, đã sống cùng nhau dưới một mái nhà và học cách đối xử với nhau như anh em ruột thịt.'

MV 'Not Today' của nhóm:

'Chúng tôi hay tranh luận với nhau nhưng chúng tôi biết cách để giải quyết vấn đề và làm thế nào để học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi có một mối liên kết rất đặc biệt.'

Namjoon là thành viên duy nhất trong BTS thông thạo tiếng Anh nhờ việc học tiếng Anh từ đĩa DVD của bộ phim 'Friends' mà mẹ tặng khi còn nhỏ.

'Lần đầu tiên tôi xem phim bằng phụ đề tiếng Hàn, lần thứ hai bằng phụ đề tiếng Anh và lần cuối cùng, tôi đã quyết định xem phim mà không có phụ đề để trải nghiệm như là một người Mỹ thật sự. 'Friends' đã giúp tôi rất nhiều.'

Để thỏa lòng mong đợi của các fans, Namjoon cũng đã nói về hình mẫu 'người yêu lý tưởng' của mình. Đó sẽ là một cô gái có thể 'tán gẫu với anh hàng giờ về mọi thứ, về gia đình, âm nhạc,...'

Bên cạnh đó, anh cũng đã nói thêm về kế hoạch cho tour diễn tiếp theo của họ. Các thành viên trong nhóm cũng đang dự định về những điều cần làm cho kì nghĩa vụ quân sự sắp tới của mình, điều này là một sự đe dọa lớn đến tính phổ biến của các nhóm nhạc K-pop.

Huỳnh Nhi Spiderum Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/bts-nhom-nhac-k-pop-dau-tien-pha-vo-ky-luc-tren-bang-xep-hang-itunes-o-ca-ba-luc-dia.html