Làm rõ vụ học sinh bị bắt giữ tại trường đem đi hành hung

Khi vừa ra khỏi cổng trường, 2 em học sinh bị nhóm người lạ mặt xông đến ép lên xe. Nhóm này chở các học sinh đến đoạn đường vắng rồi hành hung.

Ngày 24/2, cơ quan chức năng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho hay, đang làm rõ vụ nam sinh của Trường THPT Đốc Binh Kiều và Trường THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười) bị một nhóm thanh niên rượt đuổi, dùng hung khí đe dọa và đưa lên xe máy chở ra bên ngoài khu vực trường.

Trường THPT Đốc Binh Kiều nơi xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, khoảng 17h10 chiều 22/2, khi vừa tan học, một nhóm 8 đến 10 người lạ mặt ở xông vào rượt đánh bắt hai học sinh là em N.H.B. và em Đ.M.T. (cùng là học sinh lớp 12CB5 Trường THPT Đốc Binh Kiều).

Sau khi bắt được 2 em học sinh này, nhóm người lạ mặt đưa các em lên xe. Đến đoạn đường vắng, nhóm người lạ mặt này đánh vào đầu, cổ, tay… của B. và T.

Hậu quả của vụ việc khiến em B. kết quả đau đầu, gãy sống mũi, trật khớp ngón tay trỏ, do còn nhức đầu nên đã đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Tháp Mười để theo dõi. Em T. khám tại Bệnh viện quốc tế Thái Hòa (TP. Cao Lãnh), kết quả đa chấn thương, không nguy hiểm.

Cũng trong chiều 22/2, em L.V.K. (học lớp 11 Trường THPT Tháp Mười) cũng bị nhóm thanh niên lạ dẫn đi và hành hung theo cách tương tự như hai em B. và T.

Theo đó, khi vừa mới ra cổng trường thì em K. bị nhóm người lạ áp sát kêu lên xe. Sau đó, chúng chở em K. tới chỗ vắng thì dùng dao đâm vào bụng và cầm nón đánh vào mặt, đầu.

Hậu quả, K. bị thương tích tại vùng môi và vùng bụng. Hiện em K. đang được nằm điều trị tại Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa Khu vực Tháp Mười

Công an huyện Tháp Mười đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lam-ro-vu-hoc-sinh-bi-bat-giu-tai-truong-dem-di-hanh-hung-181882.html