Brazil và Bồ Đào Nha cùng vào vòng 1/8

Không có cú sốc nào xảy ra. Brazil và Bồ Đào Nha đã bắt tay nhau để cùng vào vòng trong. Brazil giữ vững ngôi đầu, còn Bồ Đào Nha giành vé vị trí thứ hai, trong khi đó, Bờ Biển Ngà, dù thắng Triều Tiên 3-0, vẫn bị loại vì kém hiệu số bàn thắng - bại.

Ngoài Kaka bị treo giò vì thẻ đỏ, HLV Dunga của Brazil đã cất 2 trụ cột là Elano và Robinho, nhưng họ vẫn tỏ ra vượt trội so với Bồ Đào Nha - đội bóng được mệnh danh là "Brazil của châu Âu". Brazil cầm bóng chủ động, tấn công nhiều hơn, tung nhiều cú sút hơn. Bồ Đào Nha thì thể hiện rõ ý đồ phòng ngự phản công. Gần như cả đội chỉ lo phòng ngự và chỉ cắm mỗi Ronaldo ở phía trên. Trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt trong hiệp 1, với nhiều pha vào bóng thô bạo. Bồ Đào Nha dính 4 thẻ vàng, còn với Brazil là 3 thẻ vàng. Nhưng dường như, sự quyết liệt đó đã được sắp đặt. Để rồi trong suốt trận đấu, dù tung 19 cú dứt điểm, Brazil chỉ có một cơ hội rõ ràng (Nilmar sút bóng đập tay thủ môn, rồi chạm vào khung gỗ). Bồ Đào Nha cũng vậy, chỉ có một cơ hội đáng kể của Raul Meireles, sau nỗ lực đi bóng của Ronaldo. Với kết quả này, Brazil sẽ gặp đội nhì bảng H ở vòng 1/8, còn Bồ Đào Nha sẽ đụng đội nhất bảng, có thể sẽ là Tây Ban Nha. Brazil - Bồ Đào Nha: 0-0 Triều Tiên - Bờ Biển Ngà: 0-3 Xếp hạng: 1.Brazil (7 điểm, hiệu số 5-2), 2.Bồ Đào Nha (5, 7-0), 3.Bờ Biển Ngà (4, 4-3), 4.Triều Tiên (0, 1-12).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/brazil-va-bo-dao-nha-cung-vao-vong-18/20106/189773.laodong