Brazil lập thêm chiến công sau khi đoạt vé World Cup

Sau 6 năm chờ đợi, tuyển Brazil cuối cùng đã có cơ hội tận hưởng không khí trên ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA. Càng đáng tự hào hơn khi họ vượt mặt đại kình địch Argentina.

Với chiến thắng 3-0 trước Paraguay, tuyển Brazil chính thức có vé dự World Cup 2018. Họ là đội tuyển đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu nếu không tính chủ nhà Nga.

Cộng thêm thất bại 0-2 của Argentina trước Bolivia, Brazil sẽ chiếm vị trí số một của đại kình địch trên bảng xếp hạng FIFA. Lần đầu tiên sau 6 năm tuyển vàng xanh mới lại chạm đỉnh thế giới. Vào ngày 6/4 tới, bảng xếp hạng sẽ được công bố. Argentina đã có 12 tháng ngự trị trên ngôi đầu.

Như vậy, đội tuyển có biệt danh Selecao vừa lập chiến công kép. HLV Tite đã dẫn dắt tập thể Brazil đạt 9 chiến thắng liên tiếp kể từ khi nắm quyền. Brazil giai đoạn này ghi 25 bàn và chỉ thủng lưới 2 quả. Theo thống kê của Opta Javier, Brazil vừa cân bằng kỷ lục chuỗi thắng dài nhất tại vòng loại World Cup của chính họ (8 trận thắng liên tiếp).

Neymar tỏa sáng trong chiến thắng của Brazil. Màn ca khúc khải hoàn giúp đội tuyển vàng xanh lập chiến công kép: đoạt vé World Cup và vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Getty.

Trên bảng xếp hạng dự kiến, bốn trong năm vị trí dẫn đầu thuộc về các đội tuyển Nam Mỹ. Colombia di chuyển lên vị trí thứ năm, chiếm chỗ của Bỉ. Lần đầu tiên sau ba năm, đội tuyển mang nickname “Những chú quỷ đỏ” rơi khỏi top 5.

Thụy Sĩ là cái tên mới duy nhất có mặt trong top 10 nhờ chiến thắng 1-0 trước Latvia ở vòng loại World Cup. Họ sẽ đứng thứ chín, kém hai bậc so với thành tích tốt nhất lịch sử. Đội tuyển Ba Lan phá kỷ lục vị trí trong tháng thứ ba liên tiếp. Chiến thắng 2-1 trước Montenegro giúp Ba Lan leo lên vị trí thứ 11.

Trái ngược với đà thăng tiến của các đội kể trên là Hà Lan. Cuộc khủng hoảng kéo “Cơn lốc cam” tụt 11 bậc, xuống vị trí thứ 32, tệ nhất lịch sử. Vị trí tệ nhất của Hà Lan trước đó là 26. Uruguay là một trong những kẻ thất bại của tháng 3. Họ tụt 6 bậc từ thứ chín xuống 15. Suarez và đồng đội thất bại 2 trận trước Brazil và Peru.

Mexico tiếp tục là đội dẫn đầu vùng Bắc Mỹ với vị trí thứ 16. Tuyển Mỹ tăng 6 bậc lên thứ 23. Iran tăng 5 bậc sau chiến thắng Trung Quốc, đứng hạng 28 và là thứ hạng cao nhất của châu Á. Tại châu Phi, Ai Cập đứng nhất với hạng 19.

Xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/brazil-lap-them-chien-cong-sau-khi-doat-ve-world-cup-post732605.html