Brazil làm đơn xin FIFA xóa thẻ vàng của Thiago Silva

Liên đoàn bóng đá Brazil đang cố gắng hết sức nhằm hướng tới hy vọng dù là mong manh: thẻ vàng của Thiago Silva trong trận Colombia sẽ được xóa và trung vệ này có thể góp mặt tại bán kết World Cup.

Giữa tuần này, World Cup sẽ bước vào vòng đấu bán kết. Đối thủ của Brazil trên con đường chinh phục danh hiệu thứ 6 trong lịch sử là tuyển Đức. Tuy nhiên, khi đích đến đã cận kề, Brazil lại rơi vào khủng hoảng nhân sự. Chân sút chủ lực Neymar đen đủi dính chấn thương sau pha va chạm mạnh với hậu vệ Juan Zuniga của Colombia. Người được kỳ vọng thay thế Neymar là Willian thì bất ngờ gặp vấn đề về hông trên sân tập 1 ngày sau đó.

Trong khi Thiago Silva bị trọng tài rút thẻ sau pha tranh bóng với thủ thành Colombia David Ospina trong chiến thắng sát nút của 2-1 của Brazil. Đó là thẻ vàng thứ hai mà trung vệ 29 tuổi phải nhận ở vòng chung kết World Cup và đồng nghĩa với việc anh bị treo giò một trận đấu.

Silva là nhân tố quan trọng trong đội hình Brazil. Anh không chỉ là “bức tường” nơi hàng phòng ngự của Brazil mà còn tỏa sáng với những bàn thắng. Và trọng hơn cả là tố chất thủ lĩnh và sức ảnh hưởng của Silva tới toàn đội. HLV Jose Mourinho trong bài bình luận trên Yahoo Sports cho rằng, mất Silva khiến Brazil dễ tổn hại còn hơn cả Neymar.

Silva lĩnh thẻ sau pha tranh bóng với thủ môn David Ospina

Cơ hội của kháng cáo thành công của Brazil có vẻ mong manh vì trong lịch sử, chỉ có thẻ đỏ từng được bãi bỏ. Cụ thể là ở World Cup 1962, Garrincha bị truất quyền thi đấu trong trận bán kết giữa Brazil-Chile. Ngôi sao của xứ samba sau đó đã được xóa thẻ để thi đấu ở trận chung kết, nơi họ đánh bại Czechoslovakia 3-1.

Tuy nhiên, quy định của FIFA vẫn có điều khoản ghi rằng thẻ vàng có thể được xóa trong “những trường hợp đặc biệt”. Phát ngôn viên của FIFA, Delia Fischer nói Ủy ban kỷ luật đang “phân tích đơn thư” do Liên đoàn Bóng đá Brazil đệ trình.

Quy định mới của FIFA xóa tất cả thẻ vàng cho cầu thủ sau vòng tứ kết. Theo đó, tất cả những cầu thủ nào còn dính 1 thẻ vàng sau khi kết thúc vòng tứ kết sẽ được xóa sạch.Tuy nhiên, FIFA chỉ xóa án với những cầu thủ nào dính 1 thẻ vàng, những người lãnh đủ 2 thẻ vàng (hoặc 1 thẻ đỏ) vẫn không thể góp mặt tại bán kết.

Silva lĩnh thẻ sau pha tranh bóng với thủ môn David Ospina

Nguồn Tiền Phong: http://worldcup.tienphong.vn/world-cup-2014/brazil-lam-don-xin-fifa-xoa-the-vang-cua-thiago-silva-730210.tpo