Brazil hạ Venezuela ở trận cầu gặp sự cố mất điện

Chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Gabriel Jesus và Willian giúp Brazil lên ngôi đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 21 điểm sau 10 lượt trận.

*7h30 ngày 12/10: Venezuela vs Brazil (Vòng loại World Cup 2018, sân Metropolitano de Merida)

Trận hòa 2-2 của đội đầu bảng Uruguay trước Colombia như tiếp thêm động lực để Brazil quyết tâm giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân tới Venezuela. Trước đối thủ xếp bét bảng với chỉ vỏn vẹn 2 điểm trong tay, thầy trò HLV Tite đã không gặp quá nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu.

Các pha lập công của Gabriel Jesus (8') và Willian (53') giúp Brazil giành chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên ngôi đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 21 điểm sau 10 lượt trận, hơn Uruguay 1 điểm.

Sự cố mất điện trên sân Merida. Ảnh: Twitter.

Dẫu tạo ra thế trận lấn lướt, trên cơ, Selecao cũng trải qua một vài khó khăn vì điều kiện ngoại cảnh. Trời mưa nặng hạt khiến mặt sân Merida trơn trượt đã ảnh hưởng đáng kể tới lối chơi ban bật kỹ thuật ở cự ly ngắn của đội bóng vàng-xanh.

Ngoài ra phút 74, dàn đèn trên sân cũng bất ngờ phụt tắt và phải mất khoảng 15 phút, ban tổ chức mới tiến hành sửa chữa xong để trận đấu được tiếp tục diễn ra.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Đội hình ra sân và dự bị của tuyển Brazil

Đội hình xuất phát của hai đội

Do chấn thương ở vùng mặt trong chiến thắng đậm 5-0 trước Bolivia cách đây ít ngày, Neymar sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân tới Venezuela của Selecao.

Bầu không khí trên sân Merida trước giờ bóng lăn. Ảnh: Globo Esporte.

Cập nhật kết quả lượt trận thứ 10, vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Lần đầu tiên từ khi nhậm chức, HLV Tite sẽ không có sự phục vụ của cậu học trò cưng Neymar. Ở trận đấu gần nhất gặp Bolivia, phong độ chói sáng của ngôi sao hiện khoác áo Barcelona giúp tuyển Brazil giành chiến thắng đậm.

Phong độ 5 trận gần nhất của Venezuela và Brazil.

Ở chiến thắng 5-0 trước Bolivia, Neymar cũng đã đạt đến cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp.

Đội hình ra sân và dự bị của hai đội

+Venezuela (4-2-3-1): Hernandez; Rosales, Angel, Velazquez, Feltscher; Rincon, Flores; Martinez, Anor, Penaranda; Rondon.

Dự bị: Farinez, Figuera, Murillo, Contreras, Garcia, Villanueva, Herrera, Ponce, Guerra, Del Valle, Chancellor, Otero.

+Brazil (4-3-3): Alisson; Alves, Marquinhos, Miranda, Luis; Renato, Fernandinho, Paulinho; Willian, Coutinho, Gabriel.

Dự bị: Weverton,Firmino, Lima, Fagner, Carioca, Taison, Alex, Gil, Silva, Giuliano, Oscar, Wendell.

Hiệp 1 bắt đầu! Brazil giao bóng trước.

2': NGUY HIỂM! Renato Augusto tung cú sút khá bất ngờ từ khoảng cách 24 m. Do mặt sân trơn vì trời mưa, thủ thành Hernandez phải mất 2 nhịp mới bắt gọn bóng.

Tỷ lệ trận đấu.

Gabriel Jesus mở tỷ số

8': VAOOOOOOOOÒO!!!! 1-0 cho tuyển Brazil! Cướp được bóng từ đường chuyền bất cẩn của thủ thành Hernandez, Gabriel Jesus bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đội chủ nhà mở tỷ số trận đấu.

Tuyển Brazil ăn mừng bàn thắng từ sai lầm của thủ thành Hernandez.

12': NGUY HIỂM! Tình huống thoát xuống nách trái rất trống trải của Feltscher nhưng đường tạt vào của cầu thủ đội chủ nhà bị trung vệ Miranda bay người đánh đầu giải nguy.

Tỷ lệ trận đấu.

15': KHÔNG ĐƯỢC! Gabriel Jesus nhả bóng để Coutinho dứt điểm sát vòng 16,5 m nhưng cú sút không mạnh và đi trúng vào vị trí của thủ thành Hernandez.

19': KHÔNG ĐƯỢC! Tình huống phối hợp trung lộ rất nhịp nhàng của tuyển Brazil nhưng đường chuyền cuối cùng của Gabriel Jesus cho Renato Augusto lại thiếu chuẩn xác.

Dù đội nhà thi đấu không thành công ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, các cổ động viên Venezuela vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Ảnh: Globo Esporte.

Tình huống mở tỷ số của Gabriel Jesus cho Brazil.

24': KHÔNG ĐƯỢC! Suýt chút nữa có màn đốt lưới nhà của hậu vệ Venezuela sau đường căng ngang của Daniel Alves.

26': Phạm lỗi với Gabriel Jesus, Jose Velazquez nhận thẻ vàng từ trọng tài Carrillo.

Tuyển Brazil dưới thời HLV Tite đang trình diễn thứ bóng đá tấn công khá ấn tượng.

30': Brazil lên bóng đều ở cả hai biên và tấn công khá đa dạng. Nếu các chân sút áo vàng-xanh dứt điểm tốt hơn, cách biệt có lẽ đã được gia tăng.

Paulinho bỏ lỡ cơ hội

35': KHÔNG VÀO!!!! Tình huống tấn công 2 đánh 1 của Gabriel Jesus và Paulinho nhưng cú sút cuối cùng của tiền vệ Brazil lại đưa bóng đi chệch cột.

38': Coutinho ngã sát vòng 16,5 m sau tình huống áp sát của hậu vệ Venezuela nhưng trọng tài Carrillo không cắt còi.

40': Angel nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gabriel Jesus.

41': KHỒNG VÀO!!!! Pha bứt tốc ấn tượng từ đường phản công nhanh của Penaranda nhưng cú ngoặt bóng và dứt điểm lại chạm chân cầu thủ đội khách đi hết biên ngang.

Hết hiệp 1! Bàn thắng duy nhất của Gabriel Jesus giúp tuyển Brazil tạm dẫn đội chủ nhà Venezuela 1-0.

Không khí tại sân Merida ở giờ nghỉ giữa hiệp.

Tỷ lệ trận đấu.

Hiệp 2 bắt đầu!

48': KHÔNG VÀO!!!!! Đón đường căng ngang từ Felipe Luis, Gabriel Jesus dứt điểm một chạm nhưng bóng đi chệch cột.

Willlian lập công

53': VAOOOOOOÒO!!!! 2-0 cho tuyển Brazil! Nhận đường căng ngang của Renato Augusto, Willian dễ dàng dứt điểm chéo góc gia tăng cách biệt.

58': KHÔNG VÀO!!!! Brazil vừa làm tung lưới đội chủ nhà lần thứ 3 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

62': KHÔNG VÀO!!! Liên tiếp 2 pha dứt điểm rất nguy hiểm của tiền đạo Rondon nhưng bóng hoặc đi chệch cột, hoặc chạm người trung vệ Marquinhos đi hết biên ngang.

Trời đang mưa khá nặng hạt tại sân Merida. Mặt sân trơn và bầu không khí ẩm ướt thực sự mang đến không ít khó khăn cho các cầu thủ.

66': Martinez tung chân bắt volley sau quả đá phạt của đồng đội nhưng anh đã rơi vào thế việt vị.

Paulinho bỏ lỡ cơ hội

69': KHÔNG VÀO!!!! Dani Alves đi bóng nỗ lực bên cánh phải trước khi thực hiện pha căng ngang rất thuận lợi cho Paulinho. Tuy nhiên, tiền vệ đang chơi bóng tại đặt lòng đi vọt xà.

Guerra dứt điểm nguy hiểm

70': KHÔNG VÀO!!! Câu trả lời của đội chủ nhà. Rondon bấm bóng rất tốt để Guerra thoát xuống. Tuy nhiên, pha dứt điểm ở tình huống đối mặt với thủ thành Alisson của tiền vệ đội chủ lại lại đưa bóng đi ra mép lưới phía ngoài.

73': Gabriel Jesus nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Martinez.

Trận đấu bất ngờ phải tạm hoãn vì dàn đèn trên sân bất ngờ vụt tắt.

Theo tờ Globo Esporte, nhiều khả năng do trời mưa khiến dàn đèn trên sân gặp sự cố.

Dàn đèn trên sân đã dần sáng trở lại. Các cầu thủ hai đội đã trở lại sân để khởi động.

Trận đấu có thể sẽ được tiếp tục trong ít phút nữa.

Nếu giành trọn 3 điểm, Brazil sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ sau lượt trận thứ 10.

Trọng tài Carrillo tiếp tục cho trận đấu diễn ra sau khi dàn đèn trên sân đủ sáng trở lại.

Trời vẫn đang mưa rất nặng hạt. Các cầu thủ Brazil đang chủ động cầm bóng chắc trong chân. Điều kiện sân trơn bóng ướt có thể khiến các cầu thủ dễ dính chấn thương hơn.

79': Rosales có pha vào bóng khá nguy hiểm với Gabriel Jesus nhưng trọng tài chỉ nhắc nhở hậu vệ đội chủ nhà.

83': Brazil có sự thay đổi người đầu tiên. Coutinho rời sân nhường chỗ cho Giuliano.

86': Herrera nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với Fernandinho.

Thủ thành Alisson cứu thua cho Brazil

89': KHÔNG VÀO!!!! Rondon bật cao đánh đầu rất tốt nhưng thủ thành Alisson của tuyển Brazil đã xuất sắc bay người đẩy bóng vọt xà.

90': Brazil tiếp tục thay đổi người. Taison vào thế chỗ Willian.

Hiệp 2 sẽ có 3 phút bù giờ.

HẾT GIỜ! Các pha lập công của Gabriel Jesus và Willian giúp Brazil đánh bại chủ nhà Venezuela 2-0, qua đó lên ngôi đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 21 điểm sau 10 lượt trận.

Thành Quảng - Quý Sáng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/venezuela-vs-brazil-0-2-h2-tran-dau-tam-hoan-vi-mat-dien-post688894.html