Brazil công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về Zika

Chính phủ Brazil ngày 11-5 (giờ địa phương) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với vius Zika.

Virus này được phát hiện ở Mỹ Latinh vào cuối năm 2015 trước khi lây lan ra nhiều nước trên toàn cầu.

Theo AP, trong báo cáo của Bộ Y tế Brazil, Brazil đã thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) số ca mắc bệnh Zika ở nước này giảm rõ rệt. Từ tháng 1 đến tháng 4, đã có 7.911 trường hợp mắc Zika, giảm 95,3% so với cùng kỳ năm 2016 khi có 170.535 trường hợp.

Muỗi Aedes aegypti mang theo virus Zika

Vào tháng 11-2016, WHO đã nâng tình trạng nhiễm Zika lên mức khẩn cấp quốc tế khi nhiều em bé chào đời với chứng đầu nhỏ bất thường. Quan chức Bộ Y tế Brazil Adeilson Cavalcante cho biết chấm dứt tình trạng khẩn cấp không có nghĩa là chấm dứt cảnh giác với Zika. Các biện pháp giảm số lượng muỗi Aedes aegypti mang theo virus Zika, cũng như sốt xuất huyết sẽ vẫn giữ nguyên.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/brazil-cong-bo-cham-dut-tinh-trang-khan-cap-ve-zika-444530.html