Brazil “chết chóc” hơn Syria

Số người chết ở Brazil trong năm 2016 nhiều hơn số người chết ở khu vực chiến tranh Syria, theo báo cáo mới công bố của Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil (BFPS).

Tổ chức phi chính phủ BFPS hôm 28-10 cũng chỉ ra rằng hơn 58.000 người bị giết trong năm 2015, giảm 1,2 % so với năm trước đó. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong cuộc xung đột dân sự ở Syria là 55.000 người, theo Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh). Tuy nhiên, Brazil có dân số nhiều gấp 9 lần Syria.

Bản báo cáo còn cho thấy số người thiệt mạng do cảnh sát Brazil trong năm 2016 tăng 6,3% so với năm 2015. Trong năm 2015, cảnh sát Brazil khiến 3.345 thiệt mạng, trung bình khoảng 9 người/ngày. Trong đó, số người thiệt mạng do cảnh sát ở 2 bang Sao Paulo và Rio de Janeiro chiếm 50% tổng số.

Năm 2015, cảnh sát Brazil giết hơn 3.300 người, trung bình 9 người/ ngày. Ảnh: A Lacerda

Ông Samira Bueno, giám đốc điều hành BFPS, cho báo O Estado de S. Paulo (Brazil) hay số người thiệt mạng vì cảnh sát tăng mạnh cho thấy “chính phủ Brazil khuyến khích sử dụng bạo lực”. “Cảnh sát giết nhiều người như thể họ được quyền quyết định ai sống ai chết vậy” – Bueno khẳng định.

Tỷ lệ án mạng ở Brazil là 28,6/100.000 người, vượt ngưỡng được xem là bạo lực kinh niên (10/100.000) của Liên Hiệp Quốc.

Ông Jose Mariano Beltrame, cựu giám đốc an ninh bang Rio de Janeiro, từ chức hồi đầu tháng 10 sau cuộc đọ súng giữa cảnh sát và các băng đảng ma túy khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Cao Lực (Theo DW)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/brazil-chet-choc-hon-syria-20161030090150581.htm