Brazil chạm một tay vào vé dự World Cup 2018

Ngày 16/11, tại sân vận động Quốc gia Lima, ở lượt trận thứ 12 Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Brazil chiến thắng 2 - 0 trước chủ nhà Peru, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng.

Có thể nói Brazil đã chạm một tay vào vé dự World Cup 2018 khi có được 27 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Uruguay và 9 điểm so với đội xếp thứ 6 Colombia, trong khi vòng loại chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc.

Peru chơi khá tốt và gây rất nhiều khó khăn cho các chân sút đến từ xứ sở Samba ngay đầu trận đấu, nhưng lợi thế sân nhà chỉ giúp cho họ giữ vững khung thành trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, hàng phòng ngự đội chủ nhà bộc lộ nhiều sơ hở trước các pha vây ép của đối thủ và để Gabriel Jesus và Renato Augusto ghi bàn lập công cho Brazil. Trận này ngôi sao Neymar không ghi bàn nhưng anh chính là điểm sáng khi chỉ huy Brazil chơi một thứ bóng đá mạch lạc và tấn công cống hiến. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp đầu tiên tại vòng loại của Brazil từ khi thế hệ Pele, Tostao giành vé dự World Cup 1970. HLV Tite đã có thể xoa tay hài lòng về thành quả dẫn dắt Brazil, khẳng định giá trị của một đội bóng hàng đầu khu vực.

Brazil đang có chuỗi trận thắng ấn tượng. Ảnh: Reuters

Ở trận đấu đáng chú ý diễn ra trước đó, siêu sao tiền đạo Lionel Messi đã thắp lại hy vọng dự World Cup 2018 cho Argentina khi tỏa sáng với 1 bàn thắng đẹp và 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công đá bại Colombia 3 - 0 trên sân nhà Del Bicentenario.

Trận này, Messi một lần nữa trở thành đầu tàu của đội tuyển. Tiền đạo mang áo số 10 trực tiếp mở tỷ số bằng một siêu phẩm sút phạt ở phút thứ 10. Phút 23, Messi thực hiện quả treo bóng cho Pratto thoát xuống bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Ospina, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Argentina. Messi cũng chính là người có pha chọc khe cho Di Maria ấn định chiến thắng 3 - 0 ở phút 84.

Đội trưởng Lionel Messi (Argentina) đột phá giữa hàng thủ Colombia.

Đây là trận thắng đầu tiên của Argentina sau 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Trận thắng trước Colombia là một bước tiến quan trọng của đội bóng sọc trắng xanh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, qua đó chính thức vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 19 điểm cùng hy vọng giành vé đến Nga dự vòng chung kết. Hiện thầy trò HLV Edgardo Bauza kém Chile, đội đã thắng Uruguay 3 - 1 ở trận đấu trước đó 1 điểm và kém đội đầu bảng Brazil 8 điểm.

Kết quả các trận đấu còn lại, Chilê cũng có được 3 điểm trọn vẹn sau khi đánh bại đội khách Uruguay bằng tỷ số 3 - 1; Bolivia hạ Paraguay 1 - 0; Ecuador thắng Venezuela 3 - 0.

Trên bảng xếp hạng, Brazil giữ vững ngôi đầu với 27 điểm và nới rộng khoảng cách với Uruguay (xếp thứ hai) lên 4 điểm. Ecuador và Chilê cùng 20 điểm chia nhau vị trí thứ ba và thứ tư. Argentina vươn lên xếp thứ 5 khi được 19 điểm. Vị trí các đội còn lại: Colombia xếp thứ 6 (18 điểm); Paraguay (xếp thứ 7, 15 điểm); Peru (xếp thứ 8, 14 điểm); Bolivia (thứ 9, 7 điểm); Venezuela (xếp cuối, 5 điểm). Khu vực Nam Mỹ sẽ lấy 4 đội dẫn đầu tới thẳng Nga dự vòng chung kết. Đội xếp thứ 5 sẽ thi đấu tranh vé vớt với một đại diện của châu Đại dương.

Minh Đăng

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/brazil-cham-mot-tay-vao-ve-du-world-cup-2018-20161116220027342.htm