Bravo xuất thần, Ronaldo và đồng đội lỗi hẹn chung kết Confed Cup

ĐT Chile đã đánh bại ĐT Bồ Đào Nha 3-0 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút trong trận bán kết 1 Confed Cup 2017 trên SVĐ Kazan Arena ở thành phố Kazan, Nga vào rạng sáng 29.6 theo giờ Việt Nam.

Claudio Bravo (phải) đã được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: Reuters.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về ĐT Chile. Ở phút thứ 6, Alexis Sanchez đã chọc khe cho Vargas băng xuống đối mặt với Patricio nhưng bàn thắng không đến với đại diện Nam Mỹ.

Bồ Đào Nha sớm đáp trả với đường căng ngang của Ronaldo cho Andre Silva dứt điểm. Tuy nhiên, thủ thành Bravo đã xử lí tốt trong pha bóng này.

Hiệp 1 sau đó diễn ra tương đối sôi động và ĐT Chile là bên tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Về phía ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo thi đấu nỗ lực, di chuyển rộng nhưng không có pha dứt điểm đáng chú ý nào. Hai đội rời sân sau 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng.

Eduardo Vargas (áo trắng bên phải) có cú móc bóng kĩ thuật ở đầu hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Phải đợi tới phút thứ 58, CR7 mới có pha bóng đáng kể đầu tiên. Song, cú sút căng của anh lại đưa bóng tới đúng chỗ của Claudio Bravo. Trước đó ít phút, thủ môn của ĐT Bồ Đào Nha đã hóa giải được cú móc bóng kĩ thuật của Eduardo Vargas.

Từ đây, Ronaldo và các đồng đội bắt đầu chiếm thế chủ động trong mặt trận tấn công. Chỉ tính riêng siêu sao của Real Madrid, anh đã có thêm 3 cơ hội ghi bàn ở hiệp 2 nhưng bóng đều đi không trúng đích. Dù có sự xuất hiện của Nani và Quaresma ở cuối hiệp, nhà đương kim vô địch EURO cũng không ghi được bàn.

Cú đá phạt không thành bàn của Ronaldo trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Phía bên kia sân, sức tấn công của ĐT Chile suy giảm hẳn. Tình huống đáng kể nhất của họ chỉ là cú đá ở cự li rất xa đi cao hơn xà ngang khung thành đối phương của Vidal. Họ cùng với ĐT Bồ Đào Nha đã phải dắt nhau sang 2 hiệp phụ.

30 phút của 2 hiệp phụ diễn ra với nhịp độ khá chậm. Dường như 2 đội bóng đã chuẩn bị tâm thế bước vào loạt sút phạt đền. Trận đấu chỉ trở nên sôi động hơn đôi chút trong ít phút cuối của hiệp phụ thứ hai.

Phút thứ 118, các cầu thủ Chile đã phải rất tiếc nuối khi cú sút của Arturo Vidal và Martin Rodriguez đưa bóng lần lượt chạm vào cột dọc và xà ngang khung thành của Patricio. Bất lực trong việc ghi bàn, 2 đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11 m.

Cú đá phạt đền của Quaresma (số 20) đã bị thủ môn Bravo hóa giải dễ dàng. Ảnh: EPA.

Ở loạt đá này, thủ môn gây thất vọng ở mùa giải vừa qua trong màu áo Man City – Claudio Bravo đã thi đấu cực hay. Anh cản phá thành công cả 3 cú sút của Quaresma, Moutinho và Nani. Trong khi đó, Vidal, Aranguiz và Alexis Sanchez đã hoàn thành nhiệm của mình. Qua đó, ĐT Chile đã hạ ĐT Bồ Đào Nha chỉ sau 3 lượt sút.

ĐT Chile sẽ giành quyền vào chơi ở trận chung kết Confed Cup 2017 và đối thủ sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Đức và Mexico. Đội thua ở cặp bán kết này sẽ gặp ĐT Bồ Đào Nha trong trận tranh hạng 3.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha (4-4-2): Patricio; Cedric, Bruno Alves, Fonte, Eliseu; Bernardo Silva (Quaresma 83’), Adrien Silva (Moutinho 102’), William Carvalho, Andre Gomes (Gelson Martins 116’); Andre Silva (Nani 76’), Ronaldo.

Chile (4-3-1-2): Bravo; Isla (Fuenzalida 120’), Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Marcelo Diaz, Hernandez (Francisco Silva 112’); Vidal; Vargas (Martin Rodriguez 86’), Sanchez.

Video ĐT Bồ Đào Nha 0-0 ĐT Chile (Pen: 0-3) (Nguồn: FIFA TV)

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/bravo-xuat-than-ronaldo-va-dong-doi-loi-hen-chung-ket-confed-cup-677790.bld