Brad Pitt - hai cuộc hôn nhân và tin đồn ngoại tình đeo bám

Cả hai thời điểm đặt dấu chấm hết cho cuộc tình với Angelina Jolie và Jennifer Aniston, tài tử "Fury" đều bị cho là có quan hệ tình cảm với bạn diễn.

Brad Pitt trải qua hai cuộc ly hôn với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên khi chia tay Jennifer Aniston, anh là người tìm được tình yêu mới và chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Lần này, Angelina Jolie đơn phương gửi đơn lên tòa án.

Tuy vậy, điểm chung của cả hai cuộc hôn nhân là được thế giới ngưỡng mộ và kết thúc với những lùm xùm về chuyện Brad Pitt ngoại tình.

Brad Pitt ly hôn Jennifer Aniston (phải) sau khi quen biết Angelina Jolie.

Brad Pitt và Jennifer Aniston quen nhau năm 1999, cưới nhau năm 2000. Họ trẻ trung, xinh đẹp và đều nổi tiếng khắp thế giới. Cặp sao được xem là hình mẫu lý tưởng cho hạnh phúc lứa đôi ở Hollywood.

Năm 2004, Brad Pitt bị đồn phải lòng Angelina Jolie khi cùng quay phimMr & Mrs Smith. Nhà sản xuất của phim - Arnon Milchan - nói rằng Brad dường như say đắm Angie ngay lập tức.

Theo tiết lộ của Arnon Milchan trong cuốn sách Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon năm 2011, Jennifer Aniston nghe được những lời đồn và tìm cách điều tra nhưng không có kết quả. Brad Pitt cũng phủ nhận khi được vợ hỏi.

Có nhiều đồn đoán cho rằng Brad Pitt ngoại tình khiến Angelina Jolie ly hôn.

Năm 2005, Jennifer Aniston chấp nhận ly hôn khi nhìn thấy bức ảnh chụp Brad, Angelina và con trai Maddox trên biển Kenya. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi hôn nhân đổ vỡ với Vanity Fair tháng 8/2005, Jennifer Aniston nói cô bị sốc và cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ giữa cơn lốc truyền thông.

Trên mặt báo, Brad vẫn giải thích Angelina Jolie không phải là lý do khiến vợ chồng anh chia tay. Nhưng hành động sau đó của nam diễn viên hoàn toàn ngược lại. Ba tháng sau khi ly hôn, Brad Pitt cùng Angelina Jolie đi chơi ở châu Phi và cặp sao dần công khai mối quan hệ, bất chấp những lời chỉ trích về chuyện ngoại tình.

Nhiều năm sau, cuộc tình của Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu được chấp nhận nhờ sự xuất hiện của những đứa con và hình ảnh đẹp đôi khi họ bên nhau. Người ta cũng dần bỏ qua câu chuyện năm nào khi Jennifer Aniston tìm được tình yêu mới và kết hôn Justin Theroux. Hình ảnh Jennifer Aniston khóc tức tưởi khi rời tòa án ngày ly hôn năm nào dần rơi vào lãng quên.

Marion Cotillard (phải) bị đồn hẹn hò Brad Pitt và cô lên tiếng phủ nhận.

Ngày 19/9, Angelina Jolie đệ đơn xin ly hôn sau thời gian dài có tin đồn Brad Pitt "qua lại" với bạn diễn Marion Cotillard. Họ đã có 12 năm gắn bó, trong đó hơn 2 năm vun đắp cuộc sống hôn nhân.

Từ đầu năm nay, khi Brad Pitt và Marion Cotillard tình tứ trên phim trườngAllied, những lời xì xào về chuyện cặp kè đã xuất hiện. Mọi thứ thêm nghiêm trọng khi Brad và Angelina thường xuyên xa cách vì công việc và chỉ xuất hiện bên nhau vài lần.

Trên mạng xã hội, người ta chế ra những bức ảnh nói về phản ứng vui mừng của Jennifer Aniston khi biết tin. Sau hơn 10 năm, câu chuyện ngoại tình dường như được xới lại.

Dù Marion Cotillard phủ nhận và nói cô hạnh phúc bên bạn trai lâu năm, dù Angelina Jolie nói trong thông cáo báo chí rằng cô bỏ Brad do mâu thuẫn chuyện chăm sóc con cái, người ta vẫn nghi ngờ "phim giả tình thật" giữa tài tử điển trai và "bông hồng nước Pháp".

Cả hai lần ly hôn, cái bóng của việc ngoại tình vẫn đeo bám Brad Pitt. Giống như một câu thoại của Jennifer Aniston trong loạt phim truyền hìnhFriends: "Once a cheater, always a cheater" (Một lần là kẻ phản bội, mãi mãi là kẻ phản bội), Brad Pitt không thể khiến người ta tin tưởng vào sự chung thủy, khi mà anh tự tay đánh mất đến hai lần "tượng đài hạnh phúc" của mình.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giai-tri/brad-pitt-hai-cuoc-hon-nhan-va-tin-don-ngoai-tinh-deo-bam-1053687.tpo