BP nối lại các hoạt động hút dầu bằng ống xiphông

Tập đoàn dầu khí BP của Anh ngày 24/6 đã nối lại các hoạt động hút dầu bằng ống xiphông từ giếng dầu bị rò rỉ ở Vịnh Mexico trong khi bang Florida vẫn buộc phải đóng cửa các bãi biển du lịch nổi tiếng do phát hiện có nhiều dầu chảy vào bờ.

Các hoạt động hút dầu này được nối lại vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương), khoảng 11 giờ đồng hồ sau khi BP cho mở nắp đậy giếng dầu để sửa chữa sau vụ một tàu ngầm robot đâm vào giếng dầu trên. Trong khi đó, vết dầu loang chảy ra từ giếng dầu này đã làm ô nhiễm bờ biển của các bang Louisiana, Mississippi và Alabama và báo hiệu một thảm họa đối với bang Florida. Lệnh cấm bơi đã được ban ra đối với các khu vực phía Tây bang Florida tới bờ phía Đông của bãi biển Pensacola qua đảo Santa Rosa, một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất của bang trên và các quan chức bang Florida đã bắt đầu những nỗ lực nhằm ngăn không cho dầu tiếp tục tràn ra các bãi biển của bang này. Cùng ngày, các luật sư tham gia vụ kiện liên quan đến thảm họa tràn dầu tại Vịnh Mexico cho biết khoản ngân quỹ 20 tỷ USD mà BP lập ra sau thảm họa ngày 20/4 sẽ chỉ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân, chứ không được dùng vào những mục đích khác như làm sạch vết dầu loang và chi phí cho vụ kiện./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bp-noi-lai-cac-hoat-dong-hut-dau-bang-ong-xiphong/20106/50479.vnplus