Bóp cổ công an để chồng giằng lấy xe máy vi phạm bỏ chạy

Bị dừng xe vì không có gương chiếu hậu, Quyên gọi chồng cùng mẹ lên rồi chửi bới và bóp cổ công an để người thân cướp xe máy bỏ chạy.

Ngày 26/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với 2 vợ chồng Nguyễn Thị Minh Quyên (SN 1988, trú TP. Vinh) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1982) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều 24/3, Quyên điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Huy Oánh (TP. Vinh) do không có gương chiếu hậu bên trái xe nên đã bị 2 công an phường Trường Thi (TP. Vinh) yêu cầu dừng kiểm tra.

Lúc này, Quyên không xuất trình được các giấy tờ liên quan của xe. Sau đó, Quyên bị Công an lập biên bản vi phạm nhưng không chịu ký mà nói rằng chờ người nhà đến giải quyết.

Chiếc xe máy của Quyên bị tạm giữ tại trụ sở Công an.

Ít phút sau, chồng của Quyên là Nguyễn Văn Chiến cùng mẹ Hà Thị Tình (60 tuổi) đi cùng một nam thanh niên đến hiện trường. Khi có người thân, Quyên đã có những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ. Quyên còn giật tờ giấy ghi biên bản của cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, Quyên sau đó còn dùng tay bóp vào cổ một cán bộ công an để cho Chiến và bà Tình giằng lấy chiếc xe máy của Quyên rồi bỏ đi.

Sự việc ngay sau đó được báo lên Công an TP. Vinh. Xét tính chất vụ việc, cơ quan công an đã thu thập tài liệu, trích xuất hình ảnh video từ di động của nhân chứng ghi lại tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Hiện vợ chồng Quyên đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra công an cũng đang truy tìm nam thanh niên đi cùng có mặt tại hiện trường liên quan vụ việc.

Nguồn TTTO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bop-co-cong-an-de-chong-giang-lay-xe-may-vi-pham-bo-chay_n20981.html