'Bông vạn thọ' của Sao mai Phương Thúy

MV “Bông vạn thọ” của ca sĩ Sao mai Phương Thúy vừa ra mắt công chúng nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 và Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc là một món quà tinh thần khác biệt góp thêm sự phong phú cho những MV ca nhạc Tết - Xuân.

“…Tối ba mươi trong nhà ai cũng đều thơm thơm, thơm bông vạn thọ. Trên bàn thờ khói nhang bay bay, mẹ tôi lâm dâm cầu khấn. Mong mẹ cầu chúc cho năm nay nhà ai cũng đầu yên lành, xuân vui thái bình”. Không tiết tấu âm nhạc ồn ào, sôi động hay không lung linh sắc màu đỏ trắng. Những giai điệu trữ tình mang màu sắc hoài niệm nhưng ấm áp trong lời ca “Bông vạn thọ” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, những mảng màu vàng ấm trên nền trắng ghi trong những hình ảnh MV cùng tên ca khúc do đạo diễn Phùng Cường thực hiện.

MV “Bông vạn thọ” kể một câu chuyện đời thường dung dị, với hình ảnh nội dung nói về một cô bé sống cùng mẹ bên vườn hoa vạn thọ. Sao mai Phương Thúy tiêt lộ rằng, vạn thọ, loài hoa mang một cái tên với hàm nghĩa trong sáng, cao quý là cầu mong cho ông bà, cha mẹ được trường thọ. Chữ hiếu trong đạo Phật là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình, chữ hiếu lại là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người.

Đạo diễn Phùng Cường đã chọn sử dụng tác phẩm về loài hoa này để làm nổi bật lên chữ hiếu làm trọng tâm của MV với thông điệp rất rõ ràng gồm 4 chữ hiếu: Hiếu Dưỡng - Hiếu Tâm - Hiếu Hạnh - Hiếu Đạo.

Sở dĩ êkíp thực hiện chọn ca khúc “Bông vạn thọ” là vì muốn làm những thứ khác với thị trường, khi mà hầu như các ca sĩ làm MV về Tết đều lựa chọn những tác phẩm sôi động, vui nhộn và màu sắc, trang trí lung linh... Phương Thúy lại muốn gửi gắm tới những khán giả của mình một MV Tết với những giai điệu nhẹ nhàng, câu chuyện đời thường dung dị. Và khi mà số đông đang có nhiều những sản phẩm âm nhạc vui vẻ, màu sắc rực rỡ trong không khí chào Xuân, thì đạo diễn Phùng Cường lại muốn gửi gắm tới quý khán giả một câu chuyện đời thường, dung dị nhưng lại vô cùng nồng ấm tình mẫu tử kèm những thông điệp nhẹ nhàng, ý nghĩa rất phù hợp để nhắc tới mỗi khi Tết đến Xuân về!

Cả Sao mai Phương Thúy và đạo diễn Phùng Cường đều tâm đắc với phần phối khí của tác phẩm do nhạc sĩ Trần Đức Minh, hiện đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đảm nhiệm. Trần Đức Minh cũng chính là cái tên mà đạo diễn Phùng Cường “nhắm” đến ngay sau khi có ý tưởng sẽ thực hiện MV “Bông vạn thọ” và tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về bài hát.

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, việc ra mắt một ấn phẩm về mùa xuân, về ngày Tết cổ truyền của dân tộc với Sao mai Phương Thúy là một điều gì đó thật thiêng liêng. Vì vậy, cô đã dành nhiều tâm huyết cho toàn bộ quá trình thực hiện MV này.

Thưởng thức MV “Bông vạn thọ” sẽ thấy nổi bật tông màu vàng và trắng ghi. Đây là chủ đích của đạo diễn cùng êkíp thực hiện. Màu vàng chính là màu đặc trưng của hoa vạn thọ nói riêng, loài hoa cúc nói chung.

Những tháng ngày cuối năm Bính Thân, chuẩn bị đón chào năm mới Đinh Dậu ghi dấu ấn sự xuất hiện trở lại của cặp đôi nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Phùng Cường và ca sĩ Sao mai Phương Thúy. MV “Chuyện tình nàng Lọ Lem” ra mắt công chúng hồi tháng 11.2016 chính là thời điểm Phương Thúy trở lại đời sống âm nhạc sau chừng 2 năm tạm nghỉ để dành thời gian cho thiên chức làm mẹ. Đây cũng chính là sản phẩm nghệ thuật đầu tiên mà gương mặt quen trong các phim truyền hình, diễn viên Phùng Cường xuất hiện với tư cách một đạo diễn MV ca nhạc. Sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện trong bộ phim hài Tết Đinh Dậu 2017 trong đúng vai trò của mình: Phùng Cường tham gia diễn xuất, còn Phương Thúy cũng tròn vai diễn khi xuất hiện trong phim và hát song ca cùng danh hài Chiến Thắng ca khúc “Hương tóc mạ non” của nhạc sĩ Thanh Sơn trong bộ phim hài này.

MV “Bông vạn thọ” ghi dấu ấn sự hợp tác thứ hai của cặp đôi Phương Thúy - Phùng Cường trong lĩnh vực sản xuất MV ca nhạc. Phùng Cường cho biết, anh “lấn sân” đạo diễn xuất phát từ tình yêu dành cho bà xã và muốn làm những điều ý nghĩa nhất cho cả hai người. Trong khi, Phương Thúy thì lại hào hứng hơn với các dự án do chính ông xã thực hiện dành cho mình. Nữ ca sĩ được biết tới sau khi đoạt giải thưởng tại cuộc thi "Sao Mai toàn quốc 2013" cho biết thêm, cũng vì sự hết mình của ông xã nên Phương Thúy thêm hào hứng thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới. Thậm chí, ngay khi đang thực hiện một dự án Phương Thúy đã nghĩ tới chặng đường tiếp theo với những dự án mới.

Xem MV "Bông vạn thọ":

Tin bài nổi bật

M. K

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/bong-van-tho-cua-sao-mai-phuong-thuy-632933.bld