Bóng rổ Hà Nội gây bất ngờ ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

Cả hai đội bóng rổ nam, nữ THPT Hà Nội đã vượt chỉ tiêu tại VCK Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – năm 2016 ở Thanh Hóa trong đó đội nam THPT gây ấn tượng mạnh khi vượt qua TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết vào chiều 28-7.

Các cầu thủ bóng rổ nam, nữ THPT Hà Nội gây ấn tượng mạnh tại Hội khỏe năm nay

Trước VCK Hội khỏe năm nay, đội nam và nữ Hà Nội chỉ đặt mục tiêu giành HCĐ. Đây là chỉ tiêu phù hợp với thực lực của đội khi các cầu thủ đều bận ôn thi tốt nghiệp THPT, không thẻ tập đều đặn như giáo án của các HLV. Phải đến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các cầu thủ mới có thể tập trung tập luyện đều đặn. Tuy nhiên, với nền tảng là phong trào bóng rổ phát triển mạnh mẽ trong các trường THPT nói riêng và của Hà Nội nói chung nên các VĐV của ĐT học sinh THPT Hà Nội vẫn có trình độ khá vượt trội so với nhiều đội khác.

So với các đội dự giải, đội nữ Hà Nội được đánh giá là thua một chút so với TP Hồ Chí Minh và ngang ngửa Đà Nẵng. Còn đội nam Hà Nội cũng bị đánh giá ‘một 8, một 10” so với TP Hồ Chí Minh (ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch) và ở mức 50-50 so với Đà Nẵng. Trước VCK Hội khỏe năm nay, các HLV Hà Nội cũng không để các VĐV trong đội nam và nữ tham dự giải U17 quốc gia dù nhận được nhiều tư vấn tham dự giải, nhằm giúp đội không vi phạm Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng. Vì vậy, khi bước vào VCK Hội khỏe, cả đội nam và nữ bóng rổ THPT Hà Nội mới đầy đủ cầu thủ tốt nhất của phong trào bóng rổ học sinh Hà Nội.

Trong khi đội nữ giành HCB sau khi thua TP Hồ Chí Minh đầy đáng tiếc thì đội nam có cơ hội đăng quang ngôi vô địch đơn nam khi gặp TP Hồ Chí Minh trong chung kết vào chiều 28-7 ở Nhà tập luyện của ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa). Trước đó, ở mọi cấp độ giải, từ giải trẻ đến giải vô địch quốc gia, giải phong trào đến giải mang tính chuyên nghiệp, các đội bóng rổ Hà Nội đều bại trận mỗi khi gặp các đội bóng của TP Hồ Chí Minh (gần nhất là đội nam thua TP Hồ Chí Minh ở Giải vô địch quốc gia 2016 cách đây ít tháng). Vì vậy, đội nam Hà Nội không được đánh giá cao bằng TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết này. Thế nhưng, trong một buổi chiều thi đấu với những phẩm chất tốt nhất của mình, đội bóng Thủ đô đã liên tục dẫn điểm bất chấp phải nhận nhiều quyết định có phần bất lợi từ các trọng tài. Cuối cùng, đội nam Hà Nội đã giành chiến thắng 58-48 đầy thuyết phục để mang về tấm HCV ngoài dự kiến ở Hội khỏe năm nay.

Ông Đào Văn Kiên –Trưởng đoàn Bóng rổ Hà Nội tại Hội khỏe Phù Đổng 2016 cho hay: “Dù chỉ là chức vô địch ở một giải đấu phong trào nhưng đã cho thấy tiềm năng rất lớn của bóng rổ Hà Nội. Thực sự, ở Hội khỏe Phù Đổng năm nay, Hà Nội đã sở hữu một lứa VĐV nam và nữ đồng đều, có chất lượng tốt nhất trong nhiều năm lại đây. Các em được cọ xát nhiều ở những giải đấu phong trào chất lượng cao ở Hà Nội, lại có có khát vọng nên mới tạo nên ấn tượng mạnh như vậy ”.

Bóng rổ Hà Nội đã hay lại còn may trong cuộc bốc thăm phân định ngôi nhất, nhì toàn đoàn môn Bóng rổ THPT ở Hội khỏe Phù Đổng ngay sau trận chung kết. Với việc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng giành 1 HCV, 1 HCB nên BTC giải buộc phải tổ chức bốc thăm để xác định ví trí nhất, nhì toàn đoàn. Cuối cùng, lá thăm nhất toàn đoàn đã rơi vào tay đoàn Hà Nội.

Thành tích của đội bóng rổ nam đã góp phần giúp Hà Nội củng cố vị trí Nhì toàn đoàn tại VCK Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 ở Thanh Hóa với 22 HCV, 17 HCB, 22 HCĐ. Xếp nhất là TP Hồ Chí Minh (52 HCV, 31 HCB, 28 HCĐ), thứ ba là Thanh Hóa (15 HCV, 16 HCB, 37 HCĐ).

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/842536/bong-ro-ha-noi-gay-bat-ngo-o-hoi-khoe-phu-dong-toan-quoc-2016-