"Bóng hồng" giữ bình yên phố phường

Thành viên Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ chuẩn bị lên đường TTKS.

(Cadn.com.vn) - 5 năm qua, Đội Dân phòng cơ động nữ (DPCĐN) P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã làm tốt công tác TTKS, truy bắt đối tượng phạm tội, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân và giúp đỡ, giáo dục động viên, cảm hóa nhiều thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Đặc biệt, các chị đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, hóa giải nhiều vụ bạo lực gia đình, là cầu nối hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng đang bên bờ vực tan vỡ…

Cầu nối của những cặp vợ chồng bất hòa

Từ 20 chị em tham gia ở buổi đầu, đến nay "biên chế" của Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ là 24 thành viên. 5 năm qua, các chị đã luôn sát cánh bên nhau để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ canh cho nhân dân giấc ngủ bình yên và hòa giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nhắc đến Đội DPCĐN, người dân P. Khuê Mỹ đều trầm trồ khen ngợi. Công việc chính của Đội DPCĐN là TTKS, đảm bảo ANTT tại địa phương, nhưng nhiều chị em khi bị chồng đánh đập cũng tìm đến các chị để... cầu cứu. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Đội trưởng Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ, trước đây, mỗi khi say hay có chuyện bực mình, anh H.T.N (trú P. Khuê Mỹ) lại lôi vợ con ra đánh. Vợ anh, chị N.T.T. L. nhiều lần cam chịu bị đánh đập, dùng mọi lời khuyên nhủ nhưng anh N. vẫn không thay đổi. Trong một lần say xỉn, anh N. lại giở thói vũ phu với vợ con. Hàng xóm khuyên can mãi không được nên gọi điện nhờ Đội DPCĐN đến giúp đỡ. Chị Tâm kể: "Lúc tới nhà L., chồng cô ấy chửi hăng lắm, còn dọa đánh ai dám can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng họ. Chúng tôi đành yêu cầu về trụ sở làm việc. Khi tỉnh rượu, N. nhận ra sai lầm rồi viết cam kết không tái phạm. Sau đó, các thành viên trong đội còn thường xuyên đến nhà, tỉ tê tâm sự, khuyên nhủ N. dần dần. Đến nay, từ một người ham mê rượu chè, N. đã chí thú làm ăn, thương yêu vợ con".

Cũng theo chị Tâm, có những trường hợp còn gay cấn hơn, như chuyện ông N.V.D (trú P. Khuê Mỹ), đi nhậu về định nhậu tiếp, bị vợ con can ngăn liền kéo cả vợ lẫn con vào bếp khóa trái cửa lại rồi xịt bình gas định châm lửa đốt nhà. May mắn lúc này, lực lượng tuần tra của Đội DPCĐN đi qua, phát hiện sự việc nên kịp thời khuyên bảo, thuyết phục để giải cứu thành công cho ba mẹ con... Từ sau những lần cảm hóa thành công đó, nhiều chị hay bị chồng bạo hành đã tìm đến các chị. Nhờ có sợi dây liên kết đó mà nhiều ông chồng đã dần dà hiểu ra được việc làm sai trái, cam kết không tái phạm việc đánh vợ. Chị Tâm tâm sự: "Cái được lớn nhất mà chị em cảm thấy hài lòng kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, là các chị đã trở thành "cứu tinh" của những mâu thuẫn gia đình trên địa bàn. Cùng là phận gái với nhau, nên các chị rất cảm thông và sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ làm trung gian hòa giải, riêng với những ông chồng có thói vũ phu, lúc cần thiết các chị cũng không nể nang, sẵn sàng "ra tay" khiến không ít các đức ông chồng phải "xuống nước".

Khi bóng hồng tham gia đánh án

Trong 5 năm qua, Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ đã cùng các lực lượng chức năng tổ chức TTKS được 2.010 lượt đêm, tham gia giải quyết ngăn chặn 21 vụ gây rối trật tự công cộng, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tại nơi công cộng ăn nhậu quá khuya làm ảnh hưởng đến ANTT. Đồng thời, phối hợp với CAP tổ chức mật phục chống trộm cắp xe máy và phòng chống trộm cắp vào ban ngày, chống tệ nạn đánh bạc trên địa bàn được 50 lượt với 200 lượt chị em tham gia, qua đó đã bắt và xử lý 15 vụ đánh bạc/58 đối tượng, 2 vụ mại dâm bắt 4 đối tượng, 4 vụ trộm cắp tài sản/5 đối tượng. Đặc biệt, Đội đã hóa giải hàng trăm vụ việc liên quan đến mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bao lực gia đình và gia đình bất hòa…. Với những thành tích đã đạt được, Đội đã vinh dự được Bộ Công an, CATP Đà Nẵng, CAQ Ngũ Hành Sơn, UBND Q. Ngũ Hành Sơn và UBND P. Khuê Mỹ nhiều lần khen thưởng…

Không những TTKS đảm bảo giấc ngủ ngon cho nhân dân và tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những gia đình bất hòa và cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, các thành viên Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ còn tích cực tham gia cùng lực lượng CAP phá án... Trong đó có vụ hoạt động mại dâm tại một tiệm hớt tóc trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ). Không chỉ tham gia triệt xóa các tụ điểm mại dâm, các thành viên Đội DPCĐN còn cùng CAP bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi vi phạm khác. Cụ thể, khi phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, CAP Khuê Mỹ đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, theo dõi. Tuy nhiên, để công tác phá án được thành công trọn vẹn, một số thành viên trong Đội DPCĐN đã được "mời" tham gia. Khi thời cơ chín muồi, các chị cùng CAP Khuê Mỹ tiến hành cất "mẻ lưới" bắt gọn các đối tượng phạm tội. Theo chị Hồ Thị Mỹ - Đội phó Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ, lý do các chị được tham gia phá án là bởi nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, nhiều lần CBCS CAP tiếp cận nhưng không thành công. Vì vậy, sau khi hội ý, lãnh đạo CAP quyết định "trưng dụng" DPCĐN. Thế là, chị Mỹ cùng với chị trong đội hóa trang, xâm nhập khu vực xung quanh tụ điểm để theo dõi, quan sát, nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm tội phạm này. Nhờ thông tin chính xác nên ngay sau đó, vụ án đã được triệt phá thành công.

Thiếu tá Phan Thanh Ba, Trưởng CAP Khuê Mỹ khẳng định: Cùng với các lực lượng khác, chị em Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ đã thật sự là lá chắn vững chắc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ gìn hạnh phúc cho những gia đình. Trong nhiều vụ án mại dâm, đánh bạc, ma túy có đối tượng nữ, các chị có thể tiếp cận, khai thác thông tin, kiểm tra rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng vi phạm là nữ giới...

Lê Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_153001_-bo-ng-ho-ng-giu-bi-nh-yen-pho-phuo-ng.aspx