Bóng đá Việt Nam: Tin vào lực lượng trẻ

Sau buổi tập đầu tiên phải kết thúc sớm bởi lý do thời tiết, ngày 27/9, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những buổi tập thực sự chất lượng trên sân Thống Nhất. Dù chưa đủ quân số nhưng điều có thể dễ nhận thấy trong quá trình chuẩn bị lần này của đội chính là ưu tiên thể lực và niềm tin vào lực lượng trẻ trong quá trình chuẩn bị chinh phục mục tiêu tới đây.

Tuyển Việt Nam hứng khởi trong buổi tập.

Cựu binh và người trẻ

Lúc này, HLV Hữu Thắng đang đặt niềm tin vào những cựu binh xuất sắc, vào dòng máu trẻ cùng khát khao của những nhân tố mới. Ông thầy xứ Nghệ đang đem lại sự tin tưởng vào tuyển Việt Nam có thể làm thỏa mãn khát khao nơi NHM nước nhà ở mức cao nhất lúc này.

Trong cuộc chinh phục tới đây thì vai trò của những cựu binh, những người đàn anh dày dạn kinh nghiệm sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vai trò của các cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, thậm chí cả Đình Luật, Đình Đồng… đang được đề cao. \

Cùng với đó, ĐT Việt Nam cũng đang được trẻ hóa với 2/3 lực lượng là những cầu thủ thuộc thế hệ 9x, thậm chí nhiều người mới 20-21 tuổi cũng được góp mặt ở đợt tập trung lần này. Trong số 30 cầu thủ có tên trong danh sách tập trung lần này thì có đến 21 cầu thủ sinh năm 1990 trở lại đây và có tới 5 cầu thủ sinh năm 1995 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh.

Sự có mặt của các cầu thủ trẻ này không còn là lên tuyển để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai gần mà họ đang trở thành những nhân tố chính và luôn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Hữu Thắng. Điều đó đã cho thấy HLV Hữu Thắng muốn thổi sức trẻ vào đội tuyển để từ đó tạo nên sức bật mới.

Dưới thời Hữu Thắng, sơ đồ 4-1-4-1 luôn được ông thầy này yêu thích và sử dụng. Trong cách bố trí của HLV Hữu Thắng luôn có những nhân tố vừa có sức mạnh và các yếu tố khác như kĩ thuật, khả năng điều tiết, kiến tạo của những cầu thủ ở hàng tiền vệ. Và vai trò của bộ 3 đang thi đấu ở nước ngoài được ông đặc biệt coi trọng.

Chính bởi vậy, ở đợt tập trung lần này, nhà cầm quân người Nghệ An đã có những bàn thảo với VFF để sớm đàm phán với các CLB nước ngoài, nơi Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đang khoác áo để được về thi đấu cho ĐT Việt Nam. Điều đó là chính xác bởi giải AFF Suzuki Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên để yêu cầu các CLB nước ngoài buộc phải “nhả quân” về thi đấu cho ĐTQG là điều không hề dễ dàng.

Rất may, việc VFF sớm liên hệ và đàm phán hiệu quả nên về cơ bản bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh đã được các CLB chủ quản đồng ý về thi đấu cho ĐT Việt Nam dịp AFF Suzuki Cup 2016. HLV Hữu Thắng cho rằng: “Lối chơi của ĐT Việt Nam đã được định hình. Sự có mặt của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng sẽ giúp cho lối chơi nhuần nhuyễn hơn”.

Những khẳng định của HLV Hữu Thắng cho thấy tại giải đấu năm nay, các cầu thủ trẻ là mắt xích quan trọng của đội tuyển.

Cùng khát khao

Khát khao cháy hết mình trong kỳ AFF cuối cùng đang là điều hiển hiện nơi những cựu binh. Cũng khát khao không kém để khẳng định tài năng và cho thấy sự trưởng thành để có thể gánh vác những trọng trách lớn hơn nơi các cầu thủ trẻ là điều được thể hiện rõ nét trong thành phần đội tuyển Việt Nam. Không chỉ có vậy, ở đó còn có những khát khao thể hiện mình của những người vượt qua thử thách số phận để có thể góp mặt trong thành phần đội tuyển.

Trong số những cái tên được triệu tập lần đầu thì cái tên Nghiêm Xuân Tú là gây xôn xao. Xuân Tú là cái tên không còn mới nhưng là cầu thủ bị ung thư đầu tiên được gọi vào ĐT Việt Nam trong lịch sử. Tú lên tuyển là một cú hích lớn với bản thân anh và cộng đồng bóng đá phủi. Một gương mặt khác cũng có sự trở lại ấn tượng chính là Võ Huy Toàn.

Còn nhớ hồi cuối năm 2015, Huy Toàn gặp chấn thương và các bác sĩ đã chẩn đoán anh mắc phải căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Đây là căn bệnh mà nếu không được chữa trị kịp thời và đúng phương pháp thì việc phải từ giã sân cỏ là điều sẽ xảy ra. Nhưng rồi, nhờ gặp thầy gặp thuốc và với nghị lực phi thường, Huy Toàn đã bình phục trở lại, tỏa sáng ở giai đoạn 2 V-League 2016.

Huy Toàn tâm sự: “Những lúc khó khăn nhất, tôi chỉ nghĩ đến 3 điều: bố mẹ, CLB và đội tuyển. Cứ nghĩ đến những điều đó, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh. Vẫn biết, khó khăn còn rất nhiều nhưng tôi sẽ vượt qua nhờ khát vọng”.

Được trở lại thi đấu đã là hạnh phúc mà còn được gọi trở lại đội tuyển thì không gì có thể so sánh được với niềm vui đó nơi Huy Toàn. Trong màu áo U23 và đội tuyển trước đây, Huy Toàn luôn thi đấu với nguồn năng lượng vô tận và anh đang sẵn sàng cháy hơn bao giờ hết trong lần trở lại này.

Có thể khẳng định, tuyển Việt Nam đang xây dựng đội bóng kết hợp từ kinh nghiệm của các cựu binh cùng nền tảng sức trẻ nhưng phải thẳng thắn rằng những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, hay lứa cầu thủ lớn tuổi hơn một chút như Ngọc Hải, Huy Toàn, Phi Sơn, Tuấn Linh, Nguyên Mạnh… đều đã có bề dày kinh nghiệm bởi họ đã từng lên tuyển U16, U19, U23. Cùng với đó, việc có 3-4 năm thi đấu ở V-League 2016 nên độ cứng cáp là điều thấy rõ. Đấy chính là yếu tố quan trọng để có thể HLV Hữu Thắng tin dùng họ và tạo nên sức bật mới của đội tuyển.

Công bố các giải thưởng V-League 2016

Ngày 27/9, Ban tổ chức V-League 2016 công bố các giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của mùa bóng. Theo đó, danh hiệu cao quý- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Vũ Văn Thanh (17-Hoàng Anh Gia Lai). Tiền đạo Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) đoạt cú đúp giải thưởng của mùa giải năm nay là Vua phá lưới (24 bàn thắng) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

HLV xuất sắc nhất về tay ông Chu Đinh Nghiêm (Hà Nội T&T, vô địch V-League 2016. Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất được trao cho Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T) với bàn thắng ghi được vào lưới SHB Đà Nẵng ở vòng 8 V-League.

Hội cổ động viên tốt nhất (100 triệu đồng)- FLC Thanh Hóa. CLB có mặt sân tốt nhất (20 triệu đồng): sân Cẩm Phả của CLB Than Quảng Ninh. Hoàng Anh Gia Lai nhận giải thưởng 20 triệu đồng cho danh hiệu CLB đào tạo trẻ tốt nhất. BTC trận đấu tốt nhất- sân Cẩm Phả (20 triệu đồng). CLB Sanna Khánh Hòa đoạt giải thưởng phong cách.

K.V.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/bong-da-viet-nam-tin-vao-luc-luong-tre/124222