Bóng đá Việt Nam nhận một loạt giải thưởng của Đông Nam Á

Trong đêm gala tại Bali (Indonesia) đêm 23.9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã trao các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất 1 năm qua.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cùng HLV Mai Đức Chung, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tại gala trao giải của AFF

Ở hạng mục HLV trưởng xuất sắc nhất, HLV Mai Đức Chung đã tề vai cùng HLV Kiatisak nhận danh hiệu. Nếu người đồng nghiệp trẻ đã biến Thái Lan thành một hiện tượng và thống trị hoàn toàn khu vực thì HLV Mai Đức Chung góp công lớn giúp ngôi hậu trở lại Việt Nam.

Tại SEA Games 2017, ông cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã khéo léo và hợp lý tính toán các bước chiến lược trong cuộc đua dài hơi để giúp Việt Nam xuất sắc đoạt HCV một cách thuyết phục.

"Tôi rất sung sướng và vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Đây là phần thưởng không chỉ riêng cho cá nhân tôi mà còn là tập thể BHL, các cầu thủ, bác sĩ và mọi thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam", ông Chung xúc động.

Tin vui cho cá nhân Đoàn Văn Hậu và CLB Hà Nội cũng như đông đảo người hâm mộ Việt Nam khi chàng trai người Thái Bình đã nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

HLV Mai Đức Chung nhận giải thưởng HLV tuyển nữ xuất sắc nhất

Có mặt tại gala trao giải tổ chức ở Bali (Indonesia), chàng hậu vệ trái trẻ đã nhận vinh dự nhận danh hiệu cá nhân ý nghĩa trên, khẳng định một năm phát triển thần tốc đáng ngạc nhiên của mình.

Từ chỗ vô danh, qua vòng loại giải U.17 quốc gia, Hậu đã lọt vào mắt xanh HLV Hoàng Anh Tuấn và lập tức chiếm suất đá chính tại U.19 Việt Nam đoạt vé dự World Cup U.20.

Đoàn Văn Hậu nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017

Tại Hàn Quốc, Hậu đã chơi rất nổi bật và nhận được lời khen từ chính những HLV hàng đầu của Pháp, Honduras hay New Zealand. Anh cũng là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất có tên trong đội hình các cầu thủ châu Á tiêu biểu tại World Cup U.20.

Mới đây, Văn Hậu cũng là thành viên quan trọng của U.22 Việt Nam tại SEA Games 2017. Thậm chí, anh đã lập được cú đúp rất ấn tượng.

Danh hiệu cao quý AFF trao cho nữ trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh

Nữ trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã xuất sắc nhận được ghi nhận là nữ trợ lý trọng tài xuất sắc nhất trong năm. Cô là một trong số ít những trọng tài ở Đông Nam Á được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và thế giới (FIFA) tín nhiệm, trao nhiệm vụ ở những giải hàng đầu.

Một năm qua, bên cạnh các giải ở khu vực và châu lục của AFC, Trương Thị Lệ Trinh đã trải qua màn sát hạch rất khắt khe của FIFA trước khi được cầm cờ tại giải World Cup U.17 nữ diễn ra tại Jordan.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và trưởng đoàn - trưởng văn phòng đại diện miền nam VFF Dương Vũ Lâm có mặt tại gala AFF 2017

Đêm nay cô gái quê Long An đã không thể có mặt vì bận làm nhiệm vụ ở trận tranh huy chương đồng giải U.16 nữ châu Á, nơi Nhật Bản đã đánh bại Trung Quốc 1-0 và đoạt vé dự World Cup U.17 nữ 2018. Nhận giải thưởng thay cô là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh.

Ở một hạng mục khác, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có tên trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2016.Tuy nhiên, do bận tập trung cho trận gặp XSKT.Cần Thơ tại vòng 19 V-League vào ngày mai, Hoàng "bò" đã không thể góp mặt.

Thể thức thi đấu mới của AFF Cup 2018

Cũng tại Bali, sau buổi họp hội đồng lần thứ 12, AFF cũng đã công bố thể thức thi đấu mới cho AFF Cup 2018. Theo đó, các đội tham dự sẽ chia làm 2 bảng nhưng không tổ chức trên một quốc gia. Thay vào đó các đội cùng bảng sẽ bốc thăm để có 2 trận sân nhà và 2 trận đá xa nhà.

Theo bảng xếp hạng sau AFF Cup 2016, Timor Leste và Brunei sẽ đá 2 loạt đi về ở vòng sơ loại. Đội thắng sẽ cùng 9 đội còn lại tại Đông Nam Á bốc thăm chọn ra 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. AFF Cup 2018 sẽ không có Úc tham dự, diễn ra từ 8.11-15.12.

Ông Trần Quốc Tuấn thôi làm Phó chủ tịch AFF

PCT VFF Trần Quốc Tuấn đại diện Việt Nam nhận danh hiệu Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất 2016

Tại cuộc họp Đại hội đồng AFF lần thứ 12 2017, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã xin từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch AFF, nhường chỗ cho Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Joko Driyono. Cũng tại gala vừa kết thúc mới đây, ông Tuấn đã đại diện VFF nhận danh hiệu Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất Đông Nam Á 2016, phần thưởng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam với một loạt thành tích ấn tượng ở các giải đấu từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bong-da-viet-nam-nhan-mot-loat-giai-thuong-cua-dong-nam-a-78351.html