Bóng đá Việt được vinh danh: Những đóm sáng lẻ loi trên nền trời u ám

Các phần thưởng vinh danh cầu thủ, HLV thực tế khó khỏa lấp được thực trạng đáng buồn đã và đang tồn tại của bóng đá Việt Nam.

Tại Gala trao thưởng năm của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ở Indonesia, bóng đá Việt Nam đã được vinh danh ở nhiều hạng mục khác nhau.

Trong đó đáng kể nhất là việc hậu vệ 18 tuổi Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc, HLV Mai Đức Chung nhận phần thưởng HLV của năm dành cho bóng đá nữ sau tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Trong bối cảnh, bóng đá dải đất hình chữ S liên tiếp đón nhận thất bại toàn diện ở sân chơi khu vực thì những vinh danh nói trên rõ ràng là một sự an ủi với VFF.

Với việc cùng bóng đá nữ đoạt HCV SEA Games 29. HLV Mai Đức Chung đoạt giải thưởng vinh danh của AFC. Ảnh H.L

Nó đến vào thời điểm, bộ máy lãnh đạo của bóng đá Việt Nam đang phải hứng chịu sức ép lớn sau những giải đấu trắng tay từ đó đặt ra yêu cầu cải tổ mạnh mẽ và toàn diện.

Những giải thưởng đó giúp VFF có thể dãn khuôn mặt đầy căng thẳng ra một chút đang trong tâm bão chỉ trích của dư luận và truyền thông.

Tuy nhiên, về cơ bản nó vẫn chẳng thể khỏa lấp che đi được những tồn tại, yếu kém căn cơ của bóng đá nước nhà tồn tại nhiều năm qua.

Những vinh danh kể trên thực tế vẫn là đốm sáng nhỏ, leo lét trong bức tranh tổng thể mà màu xám vẫn là chủ đạo. Thậm chí ngay một trong các phần thưởng đó cũng chỉ những vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam đã tồn tại nhiều năm chưa thể giải quyết rốt ráo.

Tuyển thủ Văn Hậu cũng nhận giải từ AFC. Ảnh Zing

Đơn cử như trường hợp của Đoàn Văn Hậu, người phải cày ải liên tục trong khoảng thời gian ngắn từ đội U.18, U.19, U.20, U.22, U.23 đến đội tuyển Việt Nam thi đấu ở nhiều giải đấu.

Đây là minh chứng tiêu biểu cho thực trạng các đội bóng các cấp độ khác nhau không có đủ quân số riêng biệt nên chấp nhận cảnh “dùng chung” theo kiểu giật gấu vá vai, phải chạy show thi đấu hết giải này đến giải khác.

Hệ quả là cầu thủ bị vắt kiệt sức trong khi hiệu quả mang lại không đạt mức tối đa.

Về phía VFF, cơ quan này cũng được vinh danh là Liên đoàn của năm. Dẫu vậy phần thưởng này không phải đến từ việc các đội bóng gặt hái nhiều thành công mà chỉ là sự ghi nhận cho công tác tổ chức, đăng cai các giải đấu, tức không liên quan đến chuyện chuyên môn.

Dù sao thì các giải thưởng cũng là ghi nhận phần nào với VFF. Chỉ hy vọng, nó không tạo ra sự ngộ nhận, tự huyễn hoặc, đánh đồng thành tích khi bộ máy lãnh đạo VFF đang tồn tại nhiều vấn đề lớn cần tháo gỡ mới mong đưa bóng đá Việt Nam đi lên.

Minh Hùng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-viet-duoc-vinh-danh-nhung-dom-sang-le-loi-tren-nen-troi-u-am-72190.html