Bóng đá Thái Lan rối sau khi nhà vua qua đời

Quyết định dừng mọi hoạt động của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khiến CLB Chainat Hornbil ở Thai League bất mãn. Họ đe dọa sẽ giải tán đội bóng nếu FAT không thay đổi.

Thái Lan dừng mọi hoạt động giải trí, trong đó có bóng đá để tướng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời.

Hôm 13/10, FAT ra quyết định dừng mọi hoạt động bóng đá trên đất nước này sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời. Theo đó giải VĐQG Thái Lan (Thai Premier League) sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến dù vẫn còn 3 vòng đấu. Thứ hạng của các đội hiện tại dùng làm kết quả chung cuộc.

Theo đó, Muangthong United đoạt chức vô địch. Còn Chainat Hornbill, Army United và BBCU phải xuống hạng. Điều này khiến các đội bóng không phục. Adirut Nakasai, phó chủ tịch của CLB Chainat đã đăng lên facebook cá nhân về việc không đồng ý với quyết định của FAT bởi CLB của ông vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng.

Thực tế, Chainat cùng Army United có 30 điểm, chỉ kém các đội trụ hạng có 1 điểm. Nếu giải vẫn diễn ra bình thường, họ hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. “Trên thực tế có một số cách để đối phó với vấn đề xuống hạng mùa giải năm nay. Có thể chỉ có BBCU xuống hạng và Thai League mùa tới sẽ đá 20 đội. Sau đó, họ sẽ phân bố lại suất xuống hạng ở cuối mùa bóng tiếp theo để số lượng đội trở lại con số 18 vào năm 2018”, Adirut cho biết trên Bangkok Post.

Phó chủ tịch của CLB Chainat nhấn mạnh sẽ gửi đơn kháng cáo lên FAT, bởi việc xuống hạng là không công bằng. Trong trường hợp không thay đổi, họ có thể giải tán đội bóng.

Chainat hoàn toàn có thể trụ hạng nếu Thai Premier League thi đấu hết 3 trận còn lại.

Tuy nhiên vụ việc liên quan đến giải VĐQG chỉ là một trong những vấn đề mà FAT phải giải quyết trong dịp quốc tang nhà vua Bhumibol Adulyadej. Ở cấp độ ĐTQG, trận giao hữu Thái Lan vs Iran dự kiến diễn ra ngày 9/11 tại Bangkok cũng bị hủy bỏ. FAT cũng gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) về việc thay đổi địa điểm trận đấu tại vòng loại World Cup với Australia (ngày 15/11, tại Bangkok).

Họ đề xuất phương án, đá trận lượt đi tại Australia trước và sang năm sẽ gặp nhau tại Bangkok. Trong trường hợp đội bóng xứ chuột túi không đồng ý, trận đấu sẽ được chuyển sang một sân trung lập. Tại bảng B, Australia đang đứng vị trí thứ 2 với 8 điểm. Trong khi đó, đội bóng của HLV Kiatisak xếp cuối bảng sau 4 trận toàn thua.

Với AFF Cup 2016, Thái Lan vẫn tham dự bình thường với tư cách đội đương kim vô địch. Họ sẽ thi đấu vòng bảng tại Philippines. Nhưng trong trường hợp vào bán kết (khả năng rất cao), thầy trò Kiatisak sẽ chọn một địa điểm trung lập làm sân nhà.

Cũng theo quyết định của FAT ở giải League One (mới đá 26 vòng), CLB Thai-Honda (vô địch). Họ đồng thời giành suất lên hạng cùng Ubon UMT và Port sẽ lên hạng. Giải này không có đội nào phải xuống hạng. Đối với trận chung kết League Cup giữa Muangthong vs Buriram, hai đội sẽ bốc thăm để chọn đội vô địch. Thể thức tương tự cũng được chọn để xác định thứ hạng bốn đội vào bán kết FA Cup gồm Ratchaburi, Chainat, Chonburi và Sukhothai.

Hoàng Tâm

Ảnh: Bangkok Post

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-thai-lan-roi-sau-khi-nha-vua-qua-doi-post689843.html