Bóng đá nam Olympic Brazil thách thức ngôi vô địch

Tuyển Olympic Brazil chỉ có một mục tiêu là đoạt ngôi vô địch, trong khi Tây Ban Nha đang hưng phấn sau chiến thắng ở Euro và được kỳ vọng sẽ thâu tóm bộ HCV bóng đá ở London.

Neymar (Brazil) và Juan Mata (Tây Ban Nha) là những ngôi sao đáng xem nhất ở Olympic sắp tới - Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi sao đáng xem

Đội Liên hiệp Anh có Ryan Giggs, Tom Cleverley (M.U), Ramsey (Arsenal), Sturridge (Chelsea). Uruguay có cặp “song sát” Suarez (Liverpool) - Cavani (Napoli). Tây Ban Nha gồm phần lớn cầu thủ vừa vô địch giải U.21 châu Âu, cùng thủ môn De Gea (M.U), Jordi Alba (Barcelona), Juan Mata (Chelsea) và Javi Martinez (A.Madrid), Cristian Tello (Barca). Hàn Quốc có Park Chu-young và Ji Dong-won (đang chơi ở Anh cho Arsenal và Sunderland), Nhật Bản có Takashi Usami (Hoffeinheim), Yuki Otsu (Borussia Mochengladbach). Mexico là Giovani dos Santos (Tottenham). Brazil có Neymar, Ganso (Santos), Lucas (Sao Paulo), Pato, Thiago Silva (AC Milan), Oscar (vừa chuyển về Chelsea), Marcelo (Real Madrid) và trung phong Hulk (Porto).

Brazil đương nhiên là cường quốc bóng đá thế giới với 5 lần vô địch World Cup, 5 lần vô địch Copa America cùng nhiều chức vô địch ở mọi giải đấu lớn nhỏ khác, nhưng chưa lần nào tiến tới vinh quang ở đấu trường Olympic. Brazil chỉ 2 lần đoạt HCB ở Olympic 1984 và 1988. Cách đây 4 năm, tuyển Olympic Brazil với thành phần được xem là có nhiều khả năng đoạt HCV nhất với những hảo thủ Marcelo, Anderson, Lucas, Ronaldinho, Diego, Thiago Silva, Pato, Ramires… nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được định mệnh khi để kình địch Argentina đánh bại tới 3-0 ở trận bán kết, và chỉ đoạt HCĐ (thắng Bỉ 3-0) an ủi.

Chính vì thế, việc quá vô duyên với đấu trường Olympic khiến bóng đá Brazil luôn chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, với mục tiêu phải đoạt bằng được chiếc HCV để hoàn tất trọn bộ sưu tập những danh hiệu danh giá nhất các giải đấu cấp thế giới, Brazil quyết định tung vào đấu trường Olympic lực lượng tinh nhuệ nhất của mình gồm phần lớn những tài năng trẻ được đầu tư từ nhiều năm qua cho đấu trường World Cup và thường xuyên khoác áo ĐTQG…

Nhưng đây thực sự là một canh bạc, vì với thành phần này nếu không đoạt được HCV sẽ là cú sốc cực lớn đè nặng lên vai HLV Mano Menezes cùng các học trò và có thể gây tác động xấu tới mục tiêu vô địch ở World Cup 2014. Tại Olympic lần này, chỉ có 3 đội từng đoạt HCV góp mặt là tuyển Liên hiệp Anh (HCV các kỳ Olympic 1908 và 1912) trong tư cách chủ nhà, Uruguay (1924 và 1928) và Tây Ban Nha (1992) xứng đáng là đối trọng với Brazil. Còn lại các đội khác rõ ràng không phải là những đối thủ đáng ngại.

Giới chuyên môn đánh giá, đường đến HCV của Brazil lần này rất thuận lợi. Ở vòng bảng, tuyển trẻ “vàng-xanh” nằm ở bảng C cùng Ai Cập, Belarus và New Zealand nên coi như họ cầm chắc 1 suất đầu bảng để tránh gặp Tây Ban Nha (có thể đầu bảng D) ở vòng tứ kết. Nếu đúng như dự đoán, Brazil và Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ gặp nhau ở trận tranh HCV. Tuy nhiên, tuyển Liên hiệp Anh chủ nhà và Uruguay (có mặt cặp song sát Suarez và Cavani) sẽ không dễ dàng cho Brazil hay Tây Ban Nha làm mưa làm gió.

Bóng đá nam có 16 đội chia làm 4 bảng gồm: Liên hiệp Anh, UAE, Uruguay, Senegal (bảng A), Mexico, Hàn Quốc, Gabon, Thụy Sĩ (bảng B), Brazil, Belarus, New Zealand, Ai Cập (bảng C), Tây Ban Nha, Honduras, Nhật Bản, Ma Rốc (bảng D). Vòng bảng thi đấu trong ba ngày 26.7, 29.7 và 1.8. Các trận tứ kết (1A-2B (I), 1C-2D (II), 1B-2A (III), 1D-2C (IV)) thi đấu ngày 4.8, bán kết (thắng I-thắng II, thắng III-thắng IV) thi đấu ngày 7.8, tranh hạng ba ngày 10.8, chung kết ngày 11.8. Giờ thi đấu (theo giờ VN) là 18 giờ, 20 giờ 30, 20 giờ 45, 23 giờ, 1 giờ 45 và 2 giờ sáng hôm sau.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20120713/bong-da-nam-olympic-brazil-thach-thuc-ngoi-vo-dich.aspx