'Bóng đá chúng ta chưa đủ sức chơi sòng phẳng với Nhật Bản'

Khi được hỏi tại sao không dâng lên tấn công khi đã thua U.19 Nhật Bản, HLV U.19 Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn cho rằng nếu cố quyết ăn thua với đối thủ này là thiếu chuyên môn.

HLV Hoàng Anh Tuấn

U.19 Việt Nam trở về nước trong sự chào đón của người hâm mộ, phóng viên và cả quan chức đầu ngành sau chiến tích tại vòng chung kết U.19 châu Á.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã lọt vào tới bán kết giải đấu này trước sự bất ngờ của chính người hâm mộ nước nhà. Việc vào top 4 đội mạnh nhất giải đấu, U.19 Việt Nam đã có suất dự U.20 World Cup vào năm sau tại Hàn Quốc.

Trong hành trình vào tới bán kết U.19 châu Á, U.19 Việt Nam đã bất bại tại vòng bảng với 2 trận hòa và 1 trận thắng. Tại tứ kết của giải này U.19 Việt Nam đã đánh bại U19 Bahrain (đội chủ nhà) với tỉ số 1-0 với pha lập công của Trần Thành.

Bước vào bán kết gặp U.19 Nhật Bản (vô địch U.19 châu Á năm nay), các cầu thủ của chúng ta đã chịu thất bại 0-3. Thất bại được báo trước bởi đối thủ quá mạnh. Khi được hỏi, tại sao khi đã thua 0-3, U.19 Việt Nam không chọn thứ bóng đá tấn công mà chơi co cụm phòng ngự bên sân nhà. Người đặt câu hỏi cho rằng thể lực của chúng ta đã cải thiện đáng kể sao lại e ngại U.19 Nhật.

HLV Hoàng Anh Tuấn trả lời vấn đề này khá thẳng thắn: “Nếu so sánh với bóng đá Nhật Bản ở thời điểm hiện tại, đó là người không có chuyên môn.

Chúng ta cần phải nhớ, muốn làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta cần kinh phí. Mọi người đều biết đất nước Nhật là quốc gia giàu có hơn chúng ta nhiều, bóng đá họ cũng đi trước chúng ta khá xa.

U.19 tới dự giải của họ lần này có nhiều cầu thủ đá tại J-League. Thậm chí có cầu thủ số 15 của họ là Ritsu Doan (cầu thủ đoạt giải xuất sắc nhất giải U.19 châu Á) có đến 9 bàn thắng và 8 đường kiến tạo tại giải quốc gia Nhật Bản".

Nói cách khác, HLV U19 Việt Nam phải thừa nhận bóng đá chúng ta chưa thể đủ sức chơi sòng phẳng với Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Việc không dâng lên đôi công với đối thủ là "biết mình, biết ta", đó mới là đấu pháp hợp lý.

Khi được hỏi về những chuẩn bị cho vòng chung kết U.20 World Cup năm sau tổ chức tại Hàn Quốc, HLV Hoàng Quốc Tuấn chia sẻ thêm:“Ngày 3.11 tới chúng tôi sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ xin được trợ cấp thêm chế độ, càng nhiều càng tốt. Trước hết là lo cho chuyện dinh dưỡng của các cầu thủ. Một người ăn mỳ và ăn cơm sẽ rất khác nhau. Dinh dưỡng trong thể thao là cực kỳ quan trọng".

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/bong-da-chung-ta-chua-du-suc-choi-song-phang-voi-nhat-ban-46349.html