Bóng chuyền Nữ Việt Nam rơi vào Bảng tử thần tại Giải Vô địch thế giới 2018

Phải nằm chung bảng với 4 “ông kẹ” bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Iran, các cô gái của làng bóng chuyền Việt Nam sẽ phải gặp thử thách cực lớn ngay ở Vòng loại giải bóng chuyền Vô địch thế giới 2018 khu vực châu Á.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở Bảng B cùng cùng các đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Iran. Có thể coi bảng B là bảng đấu tử thần với chúng ta vì có sự góp mặt đến 3 “ông lớn” của làng bóng chuyền châu Á là Hàn Quốc, Thái Lan, Triều Tiên và họ đều có trình độ hơn hẳn bóng chuyền Việt Nam.

Ở bảng A còn lại sẽ bao gồm 4 đội gồm tuyển Trung Quốc, Kazakhstan, Australia, Đài Loan và đảo Fiji.

Vì mỗi bảng đấu chỉ chọn ra 2 đại diện đến Nhật Bản tham dự vòng chung kết nên cơ hội đi tiếp của các tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là khá thấp, tuy nhiên chúng ta cũng có quyền hi vọng vì trong quá khứ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng gây cú sốc lớn khi đánh bại Hàn Quốc tại cúp bóng chuyền Vô địch châu Á năm 2012.

Có thể coi SEA Games 29 diễn ra vào tháng 9 tới chính là thuốc thử quan trọng trước khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào hành trình chinh phục Giải bóng chuyền Vô địch thế giới 2018. Sau quá trình “thay máu” nhân sự bằng việc mời chuyên gia người Nhật Bản, HLV Hidehiro Irisawa đến Việt Nam đảm nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia từ 1/4, cùng với sự xuất hiện của những gương mặt trẻ mới đầy triển vọng đến từ Liên Việt Post Bank, Công Thương, VTV như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Đinh Thị Thúy,.. Rất hi vọng các cô gái của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có sự “bứt phá” tại đấu trường SEA Games 29 diễn ra Malaysia, sau đó đến Giải bóng chuyền nữ Vô địch thế giới 2018. Được biết chuyên gia Hidehiro Irisawa đã từng đảm nhận công việc HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Kenya giai đoạn 2009-2011, giúp quốc gia châu Phi này góp mặt tại nhiều giải đấu lớn tầm cỡ thế giới trong đó có World Championship 2009 và World Cup 2010.

Giải bóng chuyền Vô địch Thế giới 2018 - Khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24/09/2017. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự giải vô địch Thế giới năm 2018 tại Nhật Bản từ ngày 30/09-21/10/2018. Do đội tuyển bóng chuyền nam đã bị loại, nên ở vòng đấu này Việt Nam sẽ chỉ còn cuộc đua tranh của các tuyển thủ nữ.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/bong-chuyen-nu-viet-nam-roi-vao-bang-tu-than-tai-giai-vo-dich-the-gioi-2018-232577.html